- UBND phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội ra văn bản yêu cầu dừng thi công, thực hiện cưỡng chế đối với công trình xây dựng không có giấy phép của một đơn vị thuộc Liên minh HTX Việt Nam.

Công trình xây dựng, cải tạo nhà số 77 Nguyễn Thái Học do Nhà khách của Liên minh HTX làm chủ đầu tư đã bị UBND phường Điện Biên ra quyết định đình chỉ thi công vì lý do không có giấy phép xây dựng. 

{keywords}
Công trình cải tạo, xây dựng nhà biệt thự số 77 Nguyễn Thái Học

Theo QĐ số 117 ngày 16/5/2016 của UBND phường, công trình này đã vi phạm trật tự xây dựng, không có giấy phép xây dựng.

Cụ thể, tại vị trí bên ngoài giáp mặt phố Nguyễn Thái Học, hiện trạng cũ là nhà 2 tầng tường gạch chịu lực có sẵn, chủ đầu tư đã tự ý phá dỡ tầng 2. Tại mái tầng 1, sàn tầng 2 đã đặt dầm sắt để đổ mái bê tông. Tình trạng tương tự tại khu vực sân của khu nhà, tiếp giáp với mặt phố Yên Thế.

{keywords}
Theo UBND phường Điện Biên, công trình này không có giấy phép xây dựng, vi phạm trật tự xây dựng

Nhà số 77 Nguyễn Thái Học nguyên là tòa biệt thự được Pháp xây dựng. Năm 2013, Liên minh HTX Việt Nam đã giao tòa nhà này cho Nhà khách Liên minh HTX quản lý nhằm mục đích tổ chức phục vụ các cuộc hội họp, hội nghị và hoạt động của Liên minh khi có yêu cầu; phục vụ ăn nghỉ cho các đại biểu về dự họp kết hợp kinh doanh dịch vụ. 

{keywords}

Công trình đã dừng thi công từ khi phường ra quyết định đình chỉ. Tuy nhiên, việc tháo dỡ các vi phạm thi công không được thực hiện. Chủ đầu tư dùng lưới, bạt che kín công trình đang dang dở.

Không báo cáo Liên minh HTX

Ngay sau khi có QĐ đình chỉ thi công, Liên minh HTX Việt Nam đã có thông báo khẩn yêu cầu Nhà khách dừng toàn bộ hoạt động cải tạo sửa chữa, rút toàn bộ công nhân xây dựng, nguyên vật liệu và máy móc phục vụ việc cải tạo sửa chữa trái phép; gửi báo cáo giải trình về các sai phạm.

Ngoài ra, Liên minh HTX cũng thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, lập biên bản sự việc.

Ngày 25/11/2016, Đoàn kiểm tra do Liên minh HTX thành lập đã có kết luận về công trình sai phạm. Theo đó, GĐ Nhà khách đã tự ý cải tạo, sửa chữa xây dựng nhà khách trái phép mà không có đề án báo cáo Thường trực Liên minh HTX.

Từ tháng 4/2014 đến nay, GĐ Nhà khách đã cải tạo, sửa chữa nhà khách 2 lần; cả 2 lần đều không làm các thủ tục trình Thường trực Liên minh HTX phê duyệt. Trong thời gian đó, Liên minh HTX đã 4 lần ra thông báo về việc dừng thi công nhưng lãnh đạo Nhà khách vẫn không thực hiện.

Tổ công tác kiến nghị Liên minh HTX xử lý trách nhiệm cá nhân GĐ Nhà khách, yêu cầu khắc phục hậu quả, trả lại kiến trúc nguyên trạng của nhà khách như trước khi nhận bàn giao.

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, Liên minh HTX đang xử lý sự việc.

Theo đó, ông Phạm Thành Hưng, GĐ Nhà khách đã có báo cáo giải trình, nhận khuyết điểm, sai phạm khi tự ý tiến hành cải tạo, sửa chữa công trình khi chưa báo cáo Liên minh HTX và chưa xin phép cơ quan chức năng.

“Tới đây, Liên minh HTX sẽ thu hồi tòa nhà 77 Nguyễn Thái Học để bố trí chỗ làm việc công vụ. Hiện tại, bản thân Liên minh HTX còn đang thiếu rất nhiều chỗ làm việc” – Chủ tịch Liên minh HTX khẳng định.

Ông Võ Kim Cự thôi làm Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Ông Võ Kim Cự thôi làm Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam triển khai việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh chủ tịch thay ông Võ Kim Cự.

Ông Võ Kim Cự làm Phó trưởng ban chỉ đạo đổi mới HTX

Ông Võ Kim Cự làm Phó trưởng ban chỉ đạo đổi mới HTX

Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã vừa ra mắt sáng nay.

Ông Võ Kim Cự: Mỗi tỉnh như 1 quốc gia, tốn kém kinh khủng

Ông Võ Kim Cự: Mỗi tỉnh như 1 quốc gia, tốn kém kinh khủng

Chủ tịch Liên minh HTX Võ Kim Cự bày tỏ băn khoăn khi mỗi tỉnh phát triển như một quốc gia, thi nhau làm sân bay, làm cảng, làm đường.

Kiên Trung