- Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h40, ngày 8/1, tại số nhà 266 Hưng Phú (phường 8, quận 8, TP.HCM).

{keywords}
Quán cơm nơi xảy ra vụ cháy khiến 2 người bị bỏng

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (1978) đang thay bình gas thì xảy ra sự cố bị xì gây cháy.

Nhận được tin báo của người dân lực lượng PCCC quận 8 cùng nhiều xe chuyên dụng đã được điều động tới hiện trường ứng cứu.

4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

{keywords}
Nhiều tài sản bên trong quán cơm bị hư họng nặng 

Đến hơn 11h, đám cháy được khống chế. Tại hiện trường, đám cháy làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị bên trong căn nhà.

Một nhân chứng cho biết, lúc vụ cháy xảy ra trong nhà có 2 người là cô Huỳnh Thị Mùi và anh Trần Văn Tèo. Hai người này tháo chạy không kịp đã bị bỏng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Thảo Nguyên