Sáng nay, Công an huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra việc nam thanh niên hành hung thành viên tổ kiểm soát y tế tại chốt y tế phòng chống dịch Covid-19 xã Tam Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 chiều 5/4, UBND xã Tam Thành lập chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch Covid-19 ở thôn Lộc Ninh( xã Tam Thành), với 7 thành viên.

{keywords}

Chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch Covid-19 tại thôn Lộc Ninh, nơi xảy ra sự việc

{keywords}
Công an huyện Phú Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc

Lúc này, 2 thanh niên có biểu hiện say rượu đi trên một xe máy phóng qua chốt kiểm soát y tế Covid-19 thôn Lộc Ninh.

Chạy được một đoạn, 2 người này bỗng quay xe lại. Lúc này, người ngồi sau nhảy xuống xe giật găng tay trên bàn của chốt kiểm soát ném xuống đất.

Thanh niên này tiếp tục giật khẩu trang trên bàn và bất ngờ tát vào mặt thành viên tổ kiểm soát là chị Nguyễn Thị Thu Lệ.

{keywords}
Chị Nguyễn Thị Thu Lệ, người bị thanh niên hành hung

Chưa dừng lại, nam thanh niên này định lao vào hành hung cán bộ dân quân xã tại chốt, thì được người đi cùng can ngăn, kéo lên xe bỏ đi.

Theo chị Lê Thị Thu Lệ - thành viên tổ kiểm soát bị hành hung, vào thời điểm trên, hai thanh niên đi trên một xe máy không đội nón bảo hiểm chạy ngang qua chốt. Do là người địa phương, cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt không yêu cầu dừng xe kiểm tra thân nhiệt.

“Sự việc xảy ra quá nhanh, người ngồi sau tên T. nhảy xuống xe, giật đôi găng tay đang để trên bàn vứt xuống đất. Sau đó, T. tiếp tục giật bao khẩu đang để trên bàn, rồi tát vào mặt tôi”, chị Lệ kể lại.

Sau khi sự việc xảy ra, chốt kiểm soát y tế xã Tam Thành đã trình báo cơ quan chức năng.

Cũng trong sáng nay, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, GĐ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã chỉ đạo Công an huyện Phú Ninh vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ thanh niên tấn công thành viên chốt kiểm soát dịch y tế Covid-19.

Lê Bằng

Giám đốc Trường Sinh: 26 nhân viên nhiễm Covid-19 không phải là tội đồ

Giám đốc Trường Sinh: 26 nhân viên nhiễm Covid-19 không phải là tội đồ

 Giám đốc công ty cung cấp suất ăn, nước sôi có 26 nhân viên dương tính Covid- 19 nói, nhân viên của mình “không thể là tội đồ được”.