Ngay sau tại nạn bục túi nước tại khai trường than Thành Công, UBND Quảng Ninh ra công điện yêu cầu ngành Than rà soát toàn bộ hệ thống lò chuẩn bị và lò sản xuất, đảm bảo hoàn toàn về độ an toàn mới cho tiếp tục sản xuất.

Khoảng 2h sáng nay 20/8/2015 túi nước trong đường lò bất ngờ bị bục vỡ khi 12 công nhân đang làm việc tại lò dọc -95 thuộc khai trường than Thành Công, Công ty Than Hòn Gai (khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long).

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường đưa 11 công nhân ra ngoài. Trong số này có 1 nạn nhân đã tử vong, 2 người bị đa chấn thương phải nằm tại phòng cấp cứu, 8 người bị thương nhẹ. 1 công nhân vẫn đang mắc kẹt trong lò.

{keywords}
Quảng Ninh dốc toàn lực tìm người mất tích. Ảnh QTV

Trong chiều 20/8/2015 UBND tỉnh Quảng Ninh cũng ra công điện khẩn Về chủ động khắc phục hậu quả sau đợt mưa kéo dài và đảm bảo an toàn trong khai thác khoáng sản.

Theo đó, đợt mưa lớn vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành Than, làm ngập lụt nhiều vùng, nhiều vị trí đất còn lo nước và tạo thành các hồ (các moong than và nơi trũng), nền địa chất khu vực yếu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt ở các hầm lò.

Vì vậy, công điện nêu rõ yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, sát đến tận hầm lò, khai trường và các bãi thải của đơn vị mình để chủ động xử lý, kịp thời khắc phục thiệt hại và đề phòng các sự cố sập đổ, sạt lở, bục nước nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn khi đi vào sản xuất.

Công điện đề nghị ngành Than tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, chủ động phối hợp với các địa phương để đảm bảo an toàn cho khu vực dân cư phía dưới các bãi thải.

Ngay sau khi nhận được thông tin tai nạn vào rạng sáng ngày 20/8/2015 ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhanh chóng chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh tập trung tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương.

Đồng thời ông Uông Chu Lưu yêu cầu lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, khắc phục hậu quả, đề Công ty Than Hòn Gai, Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam kiểm tra lại quy trình sản xuất, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho người lao động..

{keywords}

Ngay trong sáng 20/8/2015 ông Uông Chu Lưu cùng ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp tới thăm hỏi các công nhân bị thương, động viên gia đình nạn nhân. Chủ tịch UBND Quảng Ninh đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh tập trung tối đa nhân lực, thiết bị và phương tiện cứu chữa các công nhân bị thương. Hiện Quảng Ninh hỗ trợ ban đầu 6 triệu đồng cho gia đình nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

D. An