XEM CLIP:

 

Quốc hội chiều nay nghe báo cáo thảo luận tại đoàn và bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ ủy viên UB Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB Pháp luật với ông Nguyễn Khắc Định.

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng ban kiểm phiếu cho biết: Tổng số ĐBQH là 483, có mặt 459 ĐB, phiếu phát ra 459, thu về 456 phiếu, 456 phiếu hợp lệ.

{keywords}
QH bỏ phiếu kín về việc miễn nhiệm ủy viên UB Thường vụ QH, Chủ nhiệm UB Pháp luật của QH

Kết quả kiểm phiếu có 456 ĐBQH đồng ý miễn nhiệm chức vụ ủy viên UB Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB Pháp luật với ông Nguyễn Khắc Định, bằng 94,5% số ĐBQH.

Phát biểu trước khi Quốc hội làm quy trình nhân sự, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, ông Nguyễn Khắc Định nhận nhiệm vụ mới, làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trước ngày khai mạc kỳ họp 8 của Quốc hội, nhưng chưa miễn nhiệm chức vụ ủy viên UB Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB Pháp luật. Chính vì vậy, ông Định đang đồng thời làm Bí thư và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật, rất vất vả.

{keywords}
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng ông Nguyễn Khắc Định

Ngày 25/11, UB Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội.

Trước đó, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Khắc Định, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội tham gia Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê Thái Bình, là tiến sĩ luật. Ông có nhiều năm công tác tại Văn phòng Chính phủ, từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Thư ký - biên tập, Trợ lý của Thủ tướng.

Trần Thường

Phút xúc động của  Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Phút xúc động của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Trong ngày làm việc tất bật cuối cùng trên cương vị Bộ trưởng Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn dành riêng cho VietNamNet cuộc trò chuyện vào chiều tối muộn trước ngày QH phê chuẩn miễn nhiệm.