UB Thường vụ QH vừa ra nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà.

Theo đó, bà Hà chuyển sinh hoạt từ đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đến đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình.

{keywords}
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Minh Đạt

Đoàn ĐBQH, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang, tỉnh Ninh Bình và bà Hà chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Trước đó, ngày 28/3, Bộ Chính trị ra quyết định điều động, phân công bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020 thay bà Nguyễn Thị Thanh.

Sau đó, bà Hà có đơn xin chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH. Ngày 5/5, Trưởng Ban Công tác đại biểu có tờ trình đề nghị UB Thường vụ QH chuyển sinh hoạt đoàn ĐBQH đối với bà Hà. 

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bà Hà là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Bà Hà sinh năm 1970, quê ở Ninh Bình. Bà là uỷ viên TƯ khóa 12, ĐBQH khóa 14.

Thu Hằng 

Phó bí thư Lào Cai giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Phó bí thư Lào Cai giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Bà Hà Thị Nga, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022.