Sáng 2/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Nghị quyết có hiệu lực khi Quốc hội bầu được Thủ tướng Chính phủ.

{keywords}
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh: Trần Thường

Trước khi công bố kết quả thông qua nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn; Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu công bố kết quả; Quốc hội biểu biểu quyết bằng hình thức bấm nút (điện tử) thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. 

Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chính là nhân sự được đề cử để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước vào sáng thứ 2, tuần sau (5/4).

{keywords}
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc

"Năm năm biết bấy nhiêu ngày - Mười lần chất vấn còn gì là xuân"

Ngày 5/4, bầu tân Thủ tướng Chính phủ

Theo chương trình, sáng 5/4, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu tân Thủ tướng Chính phủ. Buổi chiều, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi được Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, tân Thủ tướng tuyên thệ.

 

Nhớ lại 5 năm trước, khi nhậm chức Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết "cố gắng rất nhiều để rút ngắn khoảng cách với thế giới".

"Chính phủ phải nỗ lực, tinh giản bộ máy hành chính nhà nước các cấp, đi đầu trong việc tiết kiệm công quỹ, sử dụng tài sản công, xe công, đi công tác nước ngoài. Chúng ta cần phải trách nhiệm với từng đồng tiền thuế của dân, phải sử dụng minh bạch, hiệu quả vì lợi ích chung của người dân và của toàn xã hội", ông Nguyễn Xuân Phúc nói khi nhậm chức.

5 năm sau, báo cáo công tác nhiệm kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ: "Đầu kỳ Formosa, cuối kỳ thì virus Corona hoành hành", "con tàu" Việt Nam đã phải vượt qua hải trình dồn dập bão tố của thách thức lớn hơn, vượt xa hơn so với những dự tính. Đặc biệt, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ập đến tàn phá nặng nề nền kinh tế thế giới và các quốc gia.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh và trật tự an toàn xã hội, phục hồi kinh tế trong điều kiện “bình thường mới”.

{keywords}
 

Thủ tướng cũng nhắc lại phát biểu của ông trước Quốc hội lúc đầu nhiệm kỳ: "Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới về dân số nhưng quy mô nền kinh tế chỉ đứng thứ 48" và bày tỏ rất tự hào khi đến nay,  xếp hạng của nước ta đã tăng 11 bậc (vượt qua 11 quốc gia) đứng thứ 37 thế giới.

"Dù con đường đi lên còn đầy khó khăn, thử thách, nhưng chúng ta hoàn toàn tin tưởng không lâu nữa Việt Nam sẽ bước sang ngưỡng thu nhập trung bình cao và gia nhập Nhóm nước phát triển có thu nhập cao vào 2045”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Thủ tướng cũng nhiều lần nhấn mạnh tinh thần “không có người dân nào bị bỏ lại phía sau”. Thực tế,  tinh thần ấy đã được triển khai quyết liệt thể hiện rõ nét ở sự thành công trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội...

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi đậm dấu ấn với một nhiệm kỳ thành công trong lĩnh vực đối ngoại với các chuyến thăm và làm việc cường độ lớn.

Những kết quả trong nhiệm kỳ cũng được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá, Chính phủ làm việc rất “đều tay”; một nhiệm kỳ nhiều năng lượng và rất thành công.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân khi còn là Chủ tịch Quốc hội cũng nhận xét: "Ở góc độ giám sát tối cao của Quốc hội và với vai trò của Chủ tịch Quốc hội, có thể nói, tôi rất ấn tượng về Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ”.

"Năm năm biết bấy nhiêu ngày - Mười lần chất vấn còn gì là xuân", Thủ tướng chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ về nhiệm kỳ vừa qua khi giới thiệu chuyên đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm và phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII mới đây.

Ông Nguyễn Xuân Phúc năm nay 67 tuổi (sinh ngày 20/7/1954); quê xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân kinh tế.
Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII, XIV.
Năm 2006, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu khi 52 tuổi; vào Bộ Chính trị lần đầu vào năm 2011, khi 57 tuổi.
Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc đã kinh qua các chức vụ như: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Năm 2011, ông được bầu giữ chức Phó Thủ tướng. Đến năm 2016, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.
Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc tái cử chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
Tháng 1/2021, ông được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Thu Hằng

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chiều nay (1/4), Quốc hội nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tờ trình, đề nghị miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.