Nhật báo phố Wall, báo Stars and Stripes (Mỹ) dẫn nguồn tin của Hải quân Mỹ cho hay, tàu tiếp liệu tàu ngầm USS Frank Cable và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S.McCain đã ghé thăm Cam Ranh. 

{keywords}

Tàu tiếp liệu USS Frank Cable thăm Cam Ranh. Ảnh: US Navy

Theo nhật báo phố Wall, chuyến thăm Cam Ranh của hai tàu chiến Mỹ - chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Việt Nam và Mỹ bình thường hoá quan hệ cách đây 21 năm - diễn ra ngày 2/10.

Tuần trước, lực lượng hải quân Việt - Mỹ bắt đầu hoạt động giao lưu Hải quân thường niên lần thứ 7 với lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Lực lượng Hoa Kỳ tham gia giao lưu gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S McCain (DDG 56), lực lượng Đặc nhiệm 73, Biên đội tàu khu trục số 7 và ban nhạc Hạm đội 7 “Orient Express”.

USS John S.McCain là tàu khu trục hạng nặng lớp Arleigh Burke của Hải quân Hòa Kỳ. Tàu này tham gia vào đội tàu hộ tống cho tàu sân bay USS Geogre Washington thuộc Hạm đội 7. 

{keywords}

Tàu khu trục USS John S.McCain. Ảnh: wiki

Tàu khu trục này được trang bị hệ thống thiết bị điện tử, khí tài cực mạnh, giúp tàu có thể chống hạm, chống ngầm, phòng không, tấn công các mục tiêu trên mặt đất và có khả năng tác chiến trong môi trường nhiễm xạ-sinh-hóa.

Tàu tiếp liệu USS Frank Cable có chiều dài 200m và thủy thủ đoàn lên tới 1.500 người. Tàu giữ vai trò là tàu hỗ trợ và sửa chữa cơ động của Hạm đội 7.

USS Frank Cable là loại tàu tiếp vận thuộc lớp LY Spear, chuyên hỗ trợ cho loại tàu ngầm nguyên tử tấn công nhanh lớp Los Angeles, vốn là trụ cột của lực lượng tàu ngầm Mỹ. Tàu USS Frank Cable có trọng tải 23.000 tấn, có thể cung cấp đủ loại thực phẩm, nhiên liệu, vũ khí và các thiết bị khác cho tàu ngầm.

Thái An (Theo WSJ, Stripes)