- Tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đón phi công Nguyễn Hữu Cường từ tàu cá của anh Phạm Văn Lệ đã cập cảng trưa nay.
15/06/2016 | 13:52

13h35

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đội mũ cối, mặc bộ quần áo bộ đội màu xanh, sức khỏe khá tốt.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Đồng đội đưa chiếc mũ cối cho Thiếu tá Cường giữa trời nắng gắt


{keywords}
{keywords}

Ngay khi Thiếu tá Cường lên xe ô tô TM-29-97,  chiếc xe lập tức chạy về sở chỉ huy tìm kiếm tại Thị xã Cửa Lò.

XEM CLIP:

Hiện, công việc tìm kiếm Thượng tá Trần Quang Khải, phi công cấp 1 và chiếc máy bay SU-30 vẫn được tiếp tục tiến hành.

Thu gọn
15/06/2016 | 13:37

13h30

Thiếu tá Cường được đón lên xe TM2997.

{keywords}
XEM CLIP:
Thu gọn
15/06/2016 | 13:30

13h25

Tàu Biên phòng sau 3 lần cập cảng chưa thành công được lệnh ném dây và buông neo. Tàu chính thức áp sát cảng Hải đội 2. 

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

XEM CLIP:

Thu gọn
15/06/2016 | 13:22

13h 15

Xe cứu thương di chuyển sát cầu cảng để đón phi công Nguyễn Hữu Cường.

{keywords}

Tàu Biên phòng cập cảng chở Thiếu tá Cường:

{keywords}

Tàu Biên phòng BP349801 đang cập cảng Hải đội 2 và đưa phi công vào bờ:

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

.

Thu gọn
15/06/2016 | 13:10

13h

Tàu lực lượng cứu hộ sẵn sàng đón phi công Nguyễn Hữu Cường.

Khi chiếc máy bay gặp nạn sáng qua, Thiếu tá Cường đã bung dù và rơi trên biển.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường là phi công cấp 3, Phó phi đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân.

Chiếc Su-30MK2 do ông Cường và Thượng tá Trần Quang Khải điều khiển bị mất liên lạc lúc 7h29 sáng qua trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, cách Đông Bắc bờ biển Vinh, Nghệ An khoảng 40 km.

{keywords}

 

{keywords}

Thu gọn
15/06/2016 | 12:54

12h30

Tàu thuyền của ngư dân không được ra khơi hoặc chở người lạ khi chưa có sự đồng ý của Công an và Bộ đội Biên phòng.

{keywords}

 

Thu gọn
15/06/2016 | 12:52

12h20

Một chiếc xe cứu thương được đưa đến tại cầu cảng Hải đội 2. Hàng chục bộ đội, hải quân, lực lượng an ninh chuẩn bị đón phi công Nguyễn Hữu Cường.

{keywords}

Cảng Hải Đội 2 đang được bảo vệ nghiêm ngặt

Khu vực cảng Hải Đội 2 đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Thượng tá Phan Văn Xuân - Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết, sức khoẻ thiếu tá Cường ổn định, nói chuyện rõ ràng với mọi người xung quanh.

Dự kiến, khoảng 13h30 tàu cứu hộ Biên phòng sẽ cập cầu cảng Hải đội 2, Cửa Hội, đưa phi công Cường về Sở chỉ huy tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Sáng nay, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN đã có mặt tại Nghệ An, trực tiếp chỉ huy việc cứu hộ, cứu nạn chiếc SU30 mất tích. 

{keywords}

Thượng tướng Võ Văn Tuấn

Thu gọn
15/06/2016 | 12:45

10h25

Tàu biên phòng Nghệ An đã tiếp cận được tàu cá cứu sống phi công Nguyễn Hữu Cường. Thiếu tá Cường đã được chuyển tiếp sang tàu biên phòng.

Nguồn tin cho biết, sức khỏe phi công Nguyễn Hữu Cường khá ổn định. Tàu biên phòng đang di chuyển về bờ.

{keywords}

Trước đó, vào lúc 6h38 sáng qua, máy bay Su-30MK2 mang số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân làm nhiệm vụ bay huấn luyện xuất phát từ sân bay Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa bị mất liên lạc lúc 7h13 khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chặn kích trên không.

Tổ bay gồm 2 người. Ngoài Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm Thượng tá Trần Quang Khải, phi công cấp 1, sinh ngày 20/10/1973, quê quán Phố Giỏ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371.

Khi máy bay gặp nạn, cả 2 người bung dù bay cách nhau khoảng 3km, lúc rơi xuống biển cách nhau khoảng 6km.

Quốc Huy - Văn Bình

Thu gọn