Sáng 27/8, tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, Trường Sĩ quan không quân, Quân chủng Phòng không – Không quân tổ chức lễ viếng học viên phi công Phạm Đức Trung. Tang lễ được tổ chức theo nghi thức quân đội.

>> Truy phong quân hàm Thiếu úy cho phi công hy sinh

Học viên phi công Phạm Đức Trung (SN 1994, quê xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã hy sinh trong vụ rơi máy bay tại cánh đồng Phước Lộc, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

{keywords}

Cơ quan, đồng đội động viên gia đình phi công Phạm Đức Trung

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nhiều lãnh đạo của tỉnh đến viếng.

Tại lễ tang, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ quốc phòng truy phong quân hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy cho đại diện gia đình học viên Phạm Đức Trung.

Thiếu tướng Nguyễn Tử Bình, Chính ủy Trường sỹ quan không quân, Trưởng ban lễ tang cho biết: Lễ viếng và lễ truy điệu được tổ chức tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Ngày 28/8 thi thể đồng chí Phạm Đức Trung sẽ được tổ chức hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

{keywords}

Thân nhân gia đình phí công Phạm Đức Trung

{keywords}

Cơ quan, đồng đội viếng phi công Phạm Đức Trung


Thiếu úy Phạm Đức Trung hy sinh khi đang lái chiếc máy bay quân sự L-39 trong chuyến bay huấn luyện rơi tại cánh đồng xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên. Thiếu úy Trung hy sinh trong buồng lái, không có thiệt hại về mặt đất. Toàn bộ phần khoang lái của chiếc phi cơ bị vỡ nát. Thiếu úy Trung năm nay 22 tuổi, quê ở Ninh Bình, sống tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa. Anh hiện là học viên phi công của Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cùng đoàn Bộ Giao thông vận tải đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên viếng phi công thiếu úy Phạm Đức Trung và hỗ trợ gia 30 triệu đồng.

{keywords}
Tang lễ được tổ chức theo nghi thức quân đội.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình thân nhân của Thiếu úy Trung. Đồng thời, động viên gia đình thiếu úy Trung sớm vượt qua mất mát, đau thương.

Mạnh Hoài Nam