- Chiều nay, ngay sau khi đưa Thiếu tá - phi công Nguyễn Hữu Cường lên bờ an toàn, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huy động tổng lực vào cuộc tìm kiếm phi công Trần Quang Khải và chiếc máy bay Su-30.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng dồn quân, dân tích cực tìm kiếm Thượng tá - phi công Trần Quang Khải và chiếc Su-30.

{keywords}

Ban chỉ đạo cứu nạn họp bàn tại Sở chỉ huy đóng tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Báo Nghệ An

Trao đổi PV VietNamNet, ông Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chủ lực, phương án tìm kiếm chủ yếu là Quân đội. 5 địa phương ven biển Nghệ An sẽ huy động trên 50 tàu tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Trên mỗi tàu cá của ngư dân tham gia tìm kiếm, cứu nạn sẽ có thêm 1 cán bộ Biên phòng đi cùng. Cạnh đó, 19 tàu quân sự thuộc các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và Biên phòng sẽ cùng tham gia tìm kiếm từ Thanh Hóa vào đến Hà Tĩnh.

Hàng chục tàu cá của ngư dân Thanh Hóa cũng được điều động tham gia tìm kiếm phi công Khải và máy bay SU-30.

{keywords}
Ảnh: Báo Nghệ An

Thượng tá Phan Văn Xuân - Hải đội trưởng Hải đội 2 cho biết, Thiếu tá - phi công Nguyễn Hữu Cường được đưa vào bờ an toàn đã tham gia họp cùng Sở chỉ huy tìm kiếm. Tạm thời Thiếu tá Cường sẽ nghỉ ngơi tại nhà điều dưỡng Quân khu 4.

Hiện vẫn chưa có thông tin gì về Thượng tá Khải cũng như chiếc máy bay Su-30.

Theo phi công Cường, lúc gặp nạn ông và Thượng tá Trần Quang Khải cùng bung dù nhảy ra ngoài. Khi gần rơi xuống nước còn nhìn thấy nhau khoảng cách chừng 6km.

Trong một diễn biến khác, ông Phạm Văn Lệ (chủ tàu cá cứu phi công Cường) cho biết, ông đang có mặt tại trụ sở Sở chỉ huy Quân khu 4, thị xã Cửa Lò và sẵn sàng tham gia tìm kiếm cùng các lực lượng có mặt tại đây.

Quốc Huy - Văn Bình