Theo UB Kiểm tra TƯ, từ tháng 11/2016 đến nay, cấp ủy, UB Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã kiểm tra 3.193 lượt tổ chức đảng và 58.655 lượt đảng viên; giám sát 39.560 đảng viên, 2.858 tổ chức đảng (trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 61 tổ chức đảng và 538 đảng viên).

Qua kiểm tra phát hiện 36 đảng viên và 31 tổ chức đảng có vi phạm; phải thi hành xử lý kỷ luật 17 đảng viên và 4 tổ chức đảng.

Thường vụ Quân ủy Trung ương, cấp ủy, UB Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 708 đảng viên và 41 tổ chức đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 3 tổ chức đảng và 12 đảng viên; xem xét, thông qua kỷ luật quân đội 58 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Nội dung vi phạm, chủ yếu vi phạm về kỷ luật trong quân đội; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm về những điều đảng viên không được làm; đạo đức lối sống; Quy định nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chủ trì; lạm dụng chức vụ, quyền hạn; vi phạm Quy trình trong công tác cán bộ; quản lý và sử dụng đất quốc phòng…

Thành Nam

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thi hành kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016.