200 cán bộ, học viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn TP.HCM.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong 200 cán bộ, học viên có gần 1/2 quân số đã có kinh nghiệm tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch với các lực lượng của TP.

100% cán bộ, học viên đợt này đều viết đơn tình nguyện, đây là lần thứ 2 trường tổ chức lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

{keywords}
200 cán bộ, học viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân lên đường. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Nhiệm vụ của các chiến sĩ sẽ hỗ trợ tiêm phòng vắc xin Covid-19, vận chuyển lương thực, thực phẩm và trực tại các chốt.

Bộ Tư lệnh Hải quân chiều nay cũng đã xuất quân cho lực lượng quân y Hải quân tăng cường tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

30 y, bác sĩ, điều dưỡng viên thuộc các đơn vị Vùng 1, Lữ đoàn 126, Lữ đoàn 131 và Viện Y học Hải quân sẽ do sở chỉ huy Bộ Quốc phòng phía Nam chỉ huy.

Trần Thường

Bộ trưởng Quốc phòng: Sử dụng cả không quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân

Bộ trưởng Quốc phòng: Sử dụng cả không quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân

Thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nêu tại lễ tiễn hơn 1.000 y bác sĩ lên đường vào TP.HCM và các tỉnh miền Nam để chống dịch sáng 23/8.