Theo ông Nguyễn Ngọc Hữu, chủ tịch UBND xã Triệu Đại (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), sự việc xảy ra vào lúc 7h30 sáng nay. Người phụ nữ bị điện giật chết là bà Đỗ Thị N. (63 tuổi, trú ở thôn Lương Tài Xá).

{keywords}

Cột điện giữa đồng bất ngờ đổ, một phụ nữ ở Quảng Trị bị giật tử vong

Vào thời điểm trên, bà N. ra thăm ruộng trên cánh đồng thôn Lương Tài Xá.

Khi đang đứng dưới ruộng thì cột điện cạnh đó bất ngờ gãy đổ, dây điện rơi xuống trúng người bà N. khiến bà bị điện giật, tử vong thương tâm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương, đại diện công ty điện lực và Công an huyện Triệu Phong đã có mặt tại hiện trường.

Đến 12h trưa nay, thi thể bà N. được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, trưởng Công an huyện Triệu Phong cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và đang phối hợp với chính quyền địa phương, công ty điện lực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Quang Thành 

Phi vụ 'dùng xác chết thế thân' của bí thư xã được toan tính như thế nào?

Phi vụ 'dùng xác chết thế thân' của bí thư xã được toan tính như thế nào?

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: "Đây là việc rất đau lòng. Minh nói rất thương Vương, lần nào qua Vương cũng nấu cơm cho ăn".