Sở GTVT TP.HCM cho biết, tới đây đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ đường Ngô Văn Năm đến đường Nguyễn Hữu Cảnh (Quận 1) sẽ được rào chắn một phần lòng đường kéo dài hơn 7 tháng để phục vụ công tác thi công nhà ga Ba Son.

Theo Sở, việc tổ chức giao thông trên đường Tôn Đức Thắng (Quận 1, TPHCM) là nhằm phục vụ thi công nhà ga Ba Son thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên. 

Ngoài ra, việc này còn nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc tại khu vực thi công nhà ga Ba Son trên đường Tôn Đức Thắng.

{keywords}
Một phần đường Tôn Đức Thắng sẽ được phân luồng để phục vụ thi công nhà ga Ba Son

Do đó, Sở thông báo kể từ ngày 19/9/2015 đến ngày 05/4/2016, đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ đường Ngô Văn Năm đến đường Nguyễn Hữu Cảnh (Quận 1) sẽ được rào chắn một phần lòng đường để phục vụ công tác thi công.

Các loại phương tiện vẫn được phép lưu thông bình thường, tuy nhiên cần hạn chế lưu thông qua khu vực rào chắn để tránh ùn tắc giao thông, lộ trình lưu thông vòng tránh như sau:

Lộ trình 1: Nguyễn Hữu Cảnh → Lê Thánh Tôn → Ngô Văn Năm → Tôn Đức Thắng.

Lộ trình 2: Tôn Đức Thắng → Công Trường Mê Linh → Hai Bà Trưng → Lê Duẩn → Nguyễn Bỉnh Khiêm → Nguyễn Hữu Cảnh.

Lộ trình 3: Tôn Đức Thắng → Võ Văn Kiệt → Hầm Sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → đường dẫn Cầu Thủ Thiêm → Cầu Thủ Thiêm → Nguyễn Hữu Cảnh.

Lưu ý: Người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông cần chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, Cảnh sát giao thông.

Tuấn Kiệt