HTML clipboard

Ngày 23/1, lưỡi cao lạnh này sẽ được tăng cường yếu trở lại. Đến khoảng ngày 28/1, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 22/1, lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc có cường độ ổn định rồi suy yếu chậm do đó trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét đậm, rét hại.

Ngày 23/1, lưỡi cao lạnh này sẽ được tăng cường yếu trở lại. Đến khoảng ngày 28/1, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh. Do vậy trong mười ngày sắp tới, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm, rét hại.

Miền Bắc sẽ rét đậm thêm 10 ngày nữa
Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc hoạt động mạnh dần vào những ngày có không khí lạnh tăng cường, trời nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét, phía bắc trời rét đậm, có nơi rét hại.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa xa phía nam lưỡi áp cao lạnh trên vì vậy mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/1 trên các vùng trong cả nước như sau: Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 17 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 18 - 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ C. Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ; phía nam 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 17 độ; phía nam có nơi 17 - 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, phía nam có nơi 22 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ; phía nam có nơi 26 - 28 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

(Theo TTXVN)
HTML clipboard

XEM NHỮNG THÔNG TIN VỀ RÉT ĐẬM TẠI ĐÂY: