- Ngày 15/11, Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng là Nguyễn Văn Đồng và Nguyễn Văn Tùng, đều sinh năm 1990, cùng trú tại thôn Suối Cối 1, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) vì có hành vi giao cấu.

Nạn nhân là L. T. T. T. (SN 1994, trú tại xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân).

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 12/11, khi vừa tan cuộc nhậu, Tùng điều khiển xe mô tô 78K-00196 chở T. ngồi giữa, Đồng ngồi sau về nhà T. 

Công an huyện Đồng Xuân áp giải các đối tượng

Đến cầu Trà Bương thuộc thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, Đồng nảy sinh ý định giao cấu với T. nên bảo Tùng điều khiển xe theo đường mòn đến khu vực vắng người gần đám sắn bờ sông Trà Bương, cách đường ĐT 647 khoảng 500m.

Đến nơi, T vùng vẫy đòi quay trở ra, nhưng bị Đồng và Tùng nắm tay kéo lại, rồi khống chế, vật xuống đất thực hiện hành vi giao cấu mặc cho T. kháng cự, kêu la.

Hành vi đồi bại trên chỉ được chấp dứt vào lúc 2g30 phút sáng ngày 13/11.

Trước cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, mỗi người thực hiện hành vi giao cấu 4 lần với T, rồi bỏ đi. Sau đó T. được gia đình đưa về nhà và báo cáo vụ việc lên công an huyện Đồng Xuân.

Trước đó, T. rủ Đồng đến quán giải khát An Phát ở thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước uống nước, nhưng khi đến nơi, Đồng không vào quán mà rủ T. đến cầu Trà Bương chơi.

Mạnh Hoài Nam