{keywords}

Khoảng 4h chiều 16/11 nước triều dâng cao làm một số tuyến đường trũng tại TP.HCM ngập trong nước: Đường Trần Xuân Soạn, quận 7, đường Phạm Hùng, quận 8, đường Trần Quốc Hương, Trần Não, quận 2...
{keywords}
Ngày thứ 2 liên tiếp người dân phải chịu cảnh nước ngập triều cường

 

{keywords}
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường đạt đỉnh vào lúc 4h tại trạm Phú An 1,69m và 3h30 tại trạm Nhà Bè 1,7m. Chiều cùng ngày mức triều dự báo thấp hơn, dao động vào khoảng 1,64m - 1,65m
{keywords}
Nước triều dâng cao làm đường Trần Quốc Hương ngập sâu trong nước

 

{keywords}
Nước ngập sâu hơn nửa bánh xe 
{keywords}
Phương tiện khó khăn di chuyển qua đường, nhiều xe chết máy phải dắt bộ

 

{keywords}

Ông Ngô Minh Yên, ở đường Trần Quốc Hương, quận 2 gần 20 năm cho biết đoạn đường ông ở ít khi ngập sâu nhưng hôm nay nước triều dâng cao làm khu vực này lênh láng nước. Ông dùng gạch chắn lại khu vực trước nhà tránh sóng đánh gây hư hại 
{keywords}
Bà Nguyễn Thị Út, 79 tuổi nhà ở đường Trần Não, quận 2 cho biết, nước bắt đầu dâng cao từ 16h, bà phải dọn dẹp đồ đạc cả buổi mới tránh nước làm ướt đồ. "Từ đây tới Tết còn ngập dài dài". Bà Út nói

 

{keywords}


Anh Châu Văn Quang, bắc ghế ngồi trước nhà chờ nước rút 

{keywords}
Nhà  dân bị ngập sâu

 

{keywords}

Người dân vất vả mỗi khi triều cường dâng cao
{keywords}
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nước triều trong một vài ngày tới sẽ xuống thấp dần


T.Tùng