- Tối 23/10, tại Lữ đoàn 125, cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh), Bộ tư lệnh Hải quân và Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức điểm cầu truyền hình trực tiếp "Sáng mãi đường Hồ Chí Minh trên biển", nối với các điểm cầu bến K15 (Hải Phòng) và bến Vàm Lũng (Cà Mau).

Tham gia chương trình có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Thành Cung, đại diện Bộ tư lệnh Hải quân, Quân khu 7, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, các cựu chiến binh Đoàn tàu không số của các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7, 148 đại biểu đoàn hành trình Theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên TP Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125.


Chiều 22/10, đoàn hành trình đã cập cảng Lữ đoàn 125 Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) kết thúc hành trình dài hơn 1.500 hải lý dọc chiều dài đất nước.

Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi tìm hiểu “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển” ngay tại hội trường Lữ đoàn 125 Hải quân, đơn vị lực lượng vũ trang anh hùng. Trong 2 tháng rưỡi phát động, đã có 2,5 triệu bài dự thi được gửi đến. Nhiều bài thi được đầu tư công phu như tác phẩm hơn 2.600 trang được chia thành 7 tập của nhóm tác giả Đoàn tàu không số Học viện An ninh nhân dân, bài dự thi viết bằng thư pháp trên khổ giấy A0 của thượng úy Nguyễn Thành Trung, trợ lý thanh niên Lữ 147 Hải quân, bài của trường Đoàn Thị Điểm, Hà Nội thiết kế mô phỏng con Tàu không số dài 2,5m, cao 2m …

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Thành Cung cùng lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh hỏi thăm sức khỏe má Nguyễn Thị Mười (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Cầu truyền hình tại Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) được tổ chức ngay trên boong tàu HQ-501 và HQ-503

Giao lưu với hai cựu thủy thủ tàu không số, đại tá Hồ Kiềm và đại úy Huỳnh Húa 

Đại úy Huỳnh Húa, người đã tham gia 18 chuyến tàu không số

Sân khấu trên boong tàu trước giờ G

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng hoa cho cựu thủy thủ tàu không số

Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An trao giải đặc biệt cuộc thi tìm hiểu “Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển” cho chị Nguyễn Thị Thu Hằng (Văn phòng Chính phủ)

Đoàn Lan

Cán đích cực Nam Tổ quốc
Ngày 19/10, đoàn hành trình Theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển đã có mặt tại Vàm Lũng, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Điểm dừng chân thứ sáu này chính là điểm xa nhất...
 
Hội trại thanh niên vì biển đảo quê hương
Sáng 17/10, đoàn hành trình Theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển đã có mặt tại Vàm Khâu Băng (Bến Tre).
 
Thăm tàu chiến Lữ đoàn 171
Đoàn hành trình Theo dấu tích Đường Hồ Chí Minh trên biển đã cập cảng vụ Hải quân thuộc Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) sáng 15/10. 
 
Tàu HQ-996 nhắn tin góp đá xây Trường Sa
Cập cảng Vũng Rô, đoàn hành trình Theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển cùng tuổi trẻ Phú Yên đã nhắn tin góp đá xây Trường Sa.
 
Tàu HQ-996 dừng chân ở cảng Sa Kỳ
Khi những tia nắng đầu tiên hé lộ trên vùng biển Sa Kỳ (Quảng Ngãi) cũng là lúc tàu HQ-996 hú vang ba tiếng chào đất liền. Đây là điểm dừng chân thứ hai của hành trình “Theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển”.