- Chiều tối nay (1/1,) ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh cho biết, đã huy động hàng chục người đào bới tìm kiếm thi thể của 2 phu vàng bị lấp do sập hầm.

{keywords}
Hiện trường núi Kẽm nơi xảy ra vụ sập hầm lò khai thác vùi lấp 2 phu vàng.

Ông Minh cho biết vụ sập hầm vàng xảy ra vào khoảng 12h30 trưa nay, tại khu vực hầm lò núi Kẽm (thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh) và vùi lấp 2 phu vàng, là anh Nguyễn Văn Minh (43 tuổi) và Cao Minh Tâm (35 tuổi, cùng trú thôn Trung Sơn, Tam Lãnh).

Sau khi UBND xã nhận được tin báo đã lập tức huy động lực lượng tìm kiếm.

Được biết, đây là đường hầm lò cũ nằm sâu trong lòng núi, nên khi các phu vàng khai thác trái phép, thì bất ngờ hầm sập không kịp chạy thoát ra ngoài.

Qua xác định vị trí sập hầm nằm ở độ sâu hơn 200m tính từ cửa hầm lò nên công tác tìm kiếm thi thể 2 phu vàng gặp rất nhiều khó khăn.

Mãi đến chiều tối, lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị đất đá vùi lấp trong hầm lò.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang khám nghiệm hiện trường để điều tra.

Vũ Trung