- Vụ việc xảy ra vào chiều 5/11 tại căn nhà đang xây thuộc ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày tại địa bàn huyện Bình Chánh có mưa lớn kèm theo giông lốc, gió giật mạnh.

Thời điểm khoảng 15h20, tại công trình xây dựng nhà ở nói trên đang có hơn 10 công nhân làm việc.

Do giông lốc bất ngờ đã kéo sập căn nhà đang xây dở này. Sự việc khiến toàn bộ công nhân bị bê tông, giàn giáo, gạch...đổ đè lên. Hậu quả, ít nhất 10 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một công nhân bị thương nặng phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Ghi nhận tại hiện trường, công trình xây nhà ở nằm sâu trên con hẻm nằm trên đường Võ Văn Vân có diện tích khoảng 60m2 ngổn ngang gạch bê tông, giàn giáo.... 

{keywords}
{keywords}

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân. 

Theo người dân địa phương, công trình xây dựng nhà ở trên được thi công khoảng 2 tháng và đang trong quá trình hoàn thiện thì xảy ra sự cố.

Khuya 5/11, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, người bị thương nặng trong vụ sập nhà ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh được chuyển đến cấp cứu đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) 

Danh sách người bị thương: 

1.  Nguyễn Chí Thân (35 tuổi).

2.  Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi).

3.  Nguyễn Văn Hoàng (32 tuổi).

4.  Nguyễn Văn Hiếu (45 tuổi).

5.  Nguyễn Văn Đô (54 tuổi).

6.  Nguyễn Văn Chín (59 tuổi).

7.  Nguyễn Văn Hay (20 tuổi).

8.  Trần Văn Cảng (12 tuổi).

9.  Võ Văn Đồng (56 tuổi).

10. Trương Trọng Tín (47 tuổi).

Nguyễn Sỹ