Sáng nay (14/10), ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Cục quản lý đường bộ 2, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 8 ở Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, sạt lở núi.

Khoảng 7h sáng nay, tại Km 78+500 (T), đoạn qua địa bàn xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, xảy ra sạt lở taluy dương, khiến hơn 1.000m3 đất đá đổ xuống đường, chắn ngang quốc lộ 8. Đường lên cửa khẩu Cầu Treo bị ách tắc.

{keywords}
Hơn 1.000m3 đất đá chắn ngang quốc lộ 8

Nhận được tin báo, Chi cục quản lý đường bộ phối hợp với Ban Quản lý dự án 4 phân luồng, cảnh báo giao thông từ xa.

“Phía dưới, chúng tôi tổ chức cảnh báo phân luồng từ xa tại km 60+400 địa bàn xã Sơn Kim, phía trên, phân luồng, cảnh báo ngăn phương tiện từ trên cửa khẩu để thông xe một làn trước. Chúng tôi đang đưa máy móc hót dọn đất đá”, ông Giang nói.

{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng chức năng huy động máy móc dọn đất đá

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Đồn phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo cho biết, đơn vị đã cử 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị liên quan sớm khắc phục, tổ chức thông xe sớm.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng sẽ xử lý được đất đá đổ xuống quốc lộ, đảm bảo thông xe.

Cũng trong sáng nay, tại Km 29, hàng chục khối đất đá từ vách núi Nầm, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn sạt lở, đổ xuống quốc lộ 8A, khiến giao thông qua khu vực này gặp khó khăn.

{keywords}
Sạt lở núi Nầm
{keywords}
Lực lượng chức năng đặt biển cánh báo

Hạt trưởng Hạt quản lý GTĐB Phố Châu Nguyễn Viết Chiến cho biết: "Đơn vị đã cử lực lượng xuống để điều tiết giao thông và đặt biển cảnh báo. Tình trạng sạt lở vẫn đang diễn ra nên lượng đất đá tràn xuống đường chưa xúc được"

Thiện Lương - Sỹ Thông

Bão số 8 suy yếu, miền Bắc mưa lạnh

Bão số 8 suy yếu, miền Bắc mưa lạnh

Sáng nay (14/10), bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong ngày, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to.