- Bão Goni đang di chuyển theo hướng Đông Bắc, hướng về phía Nam Nhật Bản và không còn khả năng đi vào Biển Đông nữa. Chiều 22/8, Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương gửi thông báo cuối cùng về cơn bão này.

>>Miền Bắc nắng nóng trở lại

Theo đó, hồi 14h ngày 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 260km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 165km một giờ), giật cấp 16-17.

{keywords}
Đường đi của cơn bão Goni chiều 22/8. (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 165km một giờ), giật cấp 16-17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27,2 độ Vĩ Bắc; 127,2 độ Kinh Đông, cách đảo Kyusyu (Nhật Bản) khoảng 630km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 15-16.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Như vậy, bão Goni đang di chuyển theo hướng Đông Bắc, hướng về phía Nam Nhật Bản và không còn khả năng đi vào Biển Đông nữa. Đây là thông tin cuối cùng về cơn bão này.

B.Anh