- Sợ có thai sau khi gần gũi 2 gã thanh niên, thiếu nữ đã tâm sự với mẹ khiến hai "yêu râu xanh" bị bắt.

Ngày 16/5, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Từ Văn Phú (24 tuổi, Bạc Liêu) mức án 12 năm tù, Nguyễn Văn Phục (24 tuổi, Cà Mau) mức án 9 năm tù cùng về tội "hiếp dâm trẻ em".

{keywords}
Hai bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, Phú và Phục là công nhân tại Công ty L.T.P. có trụ sở tại huyện Bình Chánh, TP.HCM và cháu Đ.L.K. (SN 2000) là con nuôi của bà L. ở cùng gia đình tại khuôn viên của công ty này.

Khoảng 7h30p ngày 15/3/2013, Phục đến sửa mái tôn cho nhà bà L. và nói chuyện với cháu K.

Trong khi trò chuyện, Phục nảy sinh tà ý nên đã dụ dỗ cháu K. để thực hiện hành vi đồi bại. Ba ngày sau, do lo sợ có thai nên cháu K. đã kể lại sự việc cho mẹ nghe và bà L. đã làm đơn tố cáo.

Tại cơ quan điều tra, cháu K. khai ngoài việc bị Phục xâm hại, trước đó còn có Từ Văn Phú cũng đã "gần gũi" cô bé 3 lần ngay tại nhà vệ sinh của công ty. Quá trình điều tra, Phú và Phục khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng