Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa chủ trì buổi trao quyết định nhân sự Giám đốc Sở Tài chính.

{keywords}
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định Giám đốc Sở Tài chính cho bà Phạm Thị Hồng Hà. Ảnh:HV

Bà Phạm Thị Hồng Hà, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP vào công chức không qua thi tuyển và được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính TP với thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Giám đốc Sở Tài chính trước đó là bà Phan Thị Thắng. Bà Thắng chuyển sang giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND TP từ tháng 7/2019 và vị trí này để trống nhiều tháng nay.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong cho rằng, ngành tài chính có vị trí quan trọng nên việc lựa chọn lãnh đạo phải có chuyên môn về tài chính, phải từng hoạt động trong ngành tài chính, có năng lực thực tế, phẩm chất đạo đức. Với tiêu chí nêu trên, bà Phạm Thị Hồng Hà là Thạc sĩ ngành tài chính, có thời gian công tác trong lĩnh vực này là phù hợp.

Bà Hồng Hà sinh ngày 19/1/1970, quê quán tỉnh Thái Bình. Bà có trình độ Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng; Thạc sĩ Ngữ văn (tiếng Anh, tiếng Nga); Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Sau khi kiện toàn nhân sự, ban giám đốc Sở Tài chính TP hiện có 4 thành viên gồm Giám đốc Phạm Thị Hồng Hà và 3 Phó giám đốc Lê Ngọc Thùy Trang, Huỳnh Thị Thanh Hiền, Trần Mai Phương.

Hồ Văn

Giám đốc sở ở Gia Lai bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi nghỉ hưu

Giám đốc sở ở Gia Lai bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi nghỉ hưu

 Chỉ còn khoảng một tháng nữa là nhận sổ hưu, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Gia Lai vẫn ký quyết định điều động, bổ nhiệm một loạt chức danh trái quy định.