- Do trời nhiều sương mù, tầm nhìn bị hạn chế, chiếc xe đầu kéo do tài xế Hà (Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển đã đâm thẳng vào tàu hỏa khiến chiếc xe hư hỏng nặng, tài xế phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 30/12, Đội CSGT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, một vụ TNGT nghiêm trọng đã xẩy ra khi chiếc xe đầu kéo lao thẳng vào đoàn tàu hỏa chở hàng.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1h30 ngày 30/12, tại km 375+717, điểm giao nhau giữa đường sắt và QL 15A, đoạn qua xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS UN - 6073 kéo theo rơ-móc UN - 1700 do tài xế Lê Tiến Hà (SN 1977, trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) điều khiển chạy từ Lào về.

Khi tới địa điểm trên, chiếc xe đầu kéo đã đâm gãy gác chắn rồi lao thẳng vào tàu hỏa chở hàng số hiệu HB N3 lưu thông hướng Bắc - Nam.

Cú va chạm mạnh khiến phần trước của chiếc xe đầu kéo biến dạng, tách rời phần thân và rơi xuống hố gần đường tàu. Tài xế Hà bị thương khá nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Hương Khê.

{keywords}

Phần đầu chiếc xe đầu kéo bị biến dạng, tách rời thân xe rơi vực.

Nhận được tin báo, CSGT huyện Hương Khê đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tới khoảng 6h30 cùng ngày, đoạn đường ách tắc đã được thông suốt.

Theo nhận định ban đầu, thời điểm xảy ra vụ va chạm, đang có sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế nên chiếc xe đầu kéo đã lao thẳng vào tàu hỏa.

Văn Đức