- Thiếu tướng Lê Hùng Mạnh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, sẽ thăng quân hàm cho các đồng chí đã hi sinh trong vụ tai nạn máy bay sáng 7/7 và triển khai các thủ tục công nhận Liệt sỹ theo đúng quy định.

Thước phim về người lính hy sinh trên máy bay Mi-171

Nhân vật chính trong phim là đại úy Nguyễn Đào Hồng Tâm, anh chính là một trong số 19 người đã hy sinh trong vụ rơi máy bay Mi-171 sáng 7/7.

Theo thiếu tướng Lê Hùng Mạnh , công tác hậu phương được triển khai ngay sau khi tai nạn xảy ra. Ngoài việc đưa thân nhân các chiến sĩ lên Hà Nội và làm công tác tư tưởng, trước mắt, sẽ thăng quân hàm cho các đồng chí đã hi sinh, trợ cấp cho các gia đình, bố trí ăn ở tiếp đón thân nhân chu đáo tại BV.

Đồng thời, triển khai các thủ tục công nhận Liệt sỹ cho các đồng chí đã hi sinh theo đúng quy định.

{keywords}
Các chiến sỹ bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện

Ngày 8/7, các cơ quan chức năng cũng đã chính thức công bố danh sách các chiến sỹ hy sinh và bị thương trong vụ tai nạn máy bay ở Hòa Lạc (Hà Nội).

Theo Thiếu tướng Lê Hùng Mạnh, toàn bộ các chiến sĩ hi sinh đều có tuổi đời từ 30-35, có 2 chiến sĩ thuộc tổ lái mang quân hàm Thượng tá, Trung tá.

Hầu hết họ đều có con nhỏ 2-3 tuổi, 6 tháng tuổi, hoặc vợ đang mang bầu.

Trong số 16 học viên có mặt trên chiếc máy bay gặp nạn này, có 6 người thuộc quân chủng Phòng không – không quân, 10 người thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trong đó đã có 7 người hi sinh, còn 3 người đang nằm tại Viện Bỏng QG.

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã làm công tác tư tưởng, rằng các chiến sĩ hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, Đảng, Nhà nước và Quân đội tôn vinh các đồng chí. Gia đình, thân nhân các chiến sĩ yên tâm phối hợp tốt với các đơn vị để làm các việc tiếp theo.

Được biết, ngày thứ 6 (11/7) tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với quân chủng Phòng không – không quân sẽ tiến hành lễ truy điệu tập thể cho các chiến sỹ đã hi sinh.

Danh sách các quân nhân trong vụ tai nạn:

1. Hoàng Lại Long, SN 1961, chức vụ: Phó TMT;

2. Lê Thanh Việt, SN 1978, chức vụ: Dẫn đường kiêm phi công;

3. Nguyễn Đào Hồng Tâm, SN 1980, chức vụ: Tổ trưởng dù HK;

4. Đặng Thành Chung, SN 1966; chức vụ: Giáo viên dù;

5. Nguyễn Văn Bình, SN 1992, chức vụ: Học viên đào tạo SQ dù;

6. Đỗ Văn Minh, SN 1992; chức vụ: Học viên đào tạo SQ dù;

7. Nguyễn Văn Thịnh, SN 1991; chức vụ: Học viên đào tạo SQ dù;

8. Nguyễn Đình Bình, SN 1991, chức vụ: Học viên đào tạo SQ dù;

9. Lê Việt Hùng, SN 1992, chức vụ: Học viên đào tạo SQ dù;

10. Nguyễn Phúc Nhơn, SN 1991, chức vụ: Học viên đào tạo SQ dù;

11. Nguyễn Văn Thanh, SN 1976, chức vụ: Cơ giới TK;

12. Chử Văn Minh, chiến đấu viên;

13. Nguyễn Công Hợi, chiến đấu viên;

14. Đỗ Mạnh Uy, chiến đấu viên;

15. Đỗ Văn Năm, chiến đấu viên;

16. Nguyễn Ngọc Thắng, chiến đấu viên;

17. Nguyễn Văn Hưng, chiến đấu viên;

18. Đặng Hồng Quang, chiến đấu viên.

Danh sách 3 quân nhân bị thương:

1. Nguyễn Hoàng Anh, chiến đấu viên;

2. Nguyễn Văn Tuấn, chiến đấu viên;

3. Đinh Văn Dương, chiến đấu viên.

Cẩm Quyên - Nhị Tiến