- Chiều 19/3, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Văn Khiêm, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận 4 nạn nhân của vụ tai nạn giữa xe du lịch và xe tải chở khoai mì tại biên giới Campuchia sáng nay.

Nạn nhân thứ nhất là ông Nguyễn Sơn Thủy (SN 1960), nhập viện lúc 12h30 trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi thăm khám, làm các chẩn đoán hình ảnh, ông Thủy được xác định bị chấn thương sọ não nặng, chấn thương ngực – lách, gãy cẳng chân hai bên.

Hiện bệnh nhân đang được đặt nội khí quản trợ thở.

Nạn nhân thứ 2 là anh Nguyễn Tấn Khanh (SN 1984), vào viện lúc 13h25. Anh Khanh bị đa chấn thương: Chấn thương ngực – bụng kín và gãy cẳng chân trái.

Tiếp đến là nạn nhân tên Chheang Mony (SN 1961), bị chấn thương đầu và gãy cánh tay.

{keywords}
Nạn nhân Thủy trong tình trạng chấn thương sọ não nặng - Ảnh: Thanh Huyền.

Nạn nhân cuối cùng là Huỳnh Thị Kim Loan (SN 1968). Bà Loan bị gãy 2 xương cẳng chân và hai xương cẳng tay.

Cả 4 nạn nhân đều đã được thăm khám, chăm sóc, xử trí cấp cứu ban đầu tại khoa Cấp cứu, sau đó sẽ được đưa lên các chuyên khoa sâu để điều trị tiếp.

Theo người nhà các nạn nhân, lúc 6 giờ cùng ngày, xe du lịch 45 chỗ của công ty Thanh Thanh (địa chỉ 212 B Paster, P6, Q3, TP.HCM) đón 26 nhân viên của Nông trường 6 Công ty cao su Lộc Ninh đi du lịch Campuchia.

{keywords}
Một nạn nhân bị gãy xương cẳng tay, chân. Ảnh: Thanh Huyền.

Khoảng 8h30 phút, vừa qua biên giới Campuchia, tới địa phận tỉnh Carache thì xảy ra va quẹt với xe tải chở khoai mì, khiến đầu xe khách nát bươm, 15 người bị thương, lơ xe tử vong ngay tại chỗ.

Vợ chồng anh Nguyễn Sơn Thủy và tài xế xe bị thương rất nặng, là 3 trong số 4 người được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, số nạn nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện huyện Lộc Ninh (Bình Phước).

Thanh Huyền