- Vừa đón vị khách nước ngoài lên xe, gã tài xế taxi điện cho đồng nghiệp lên kế hoạch đưa khách ra đoạn đê vắng để cướp tài sản.

Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa bắt giữ Đỗ Văn Dưỡng (31 tuổi, Giao Thủy, Nam Định) và Nguyễn Anh Trại (38 tuổi, Chí Linh, Hải Dương) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 21h45 ngày 8/2, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội nhận được thông tin, tại đường đê Yên Mỹ có một người nước ngoài đang bị thương.

{keywords}

Hai tên cướp bị bắt giữ

Tại hiện trường, cảnh sát xác định nạn nhân là Lee Seang Man (24 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), đang chảy máu đầm đìa vùng mặt nên đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cơ quan điều tra làm rõ, anh Lee bị hai đối tượng đi taxi đánh, cướp chiếc ba lô bên trong có quần áo, tiền và hộ chiếu.

Theo điều tra, vào khoảng 21h07 ngày 8/2, anh Lee đi xe khách xuống bến xe Nước Ngầm rồi đi bộ ra đường vành đai 3 đón taxi do Đỗ Văn Dưỡng điều khiển để đi về khu vực Hoàn Kiếm.

Sau khi đón khách, Dưỡng đã điện thoại cho Nguyễn Anh Trại bàn bạc kế hoạch đưa anh Lee lên đoạn đê vắng để cướp tài sản.

Đến đầu đường Tam Trinh, anh Lee chuyển sang đi xe taxi của Trại. Trại lái xe chạy thẳng lên đê Yên Mỹ, trong khi Dưỡng lái xe bám theo sau.

Khi đến ngã tư Đồng Trì, Trại rẽ vào đường đi Yên Mỹ - Thanh Trì, cách đê khoảng 200m thì đỗ lại.

Lúc này, Dưỡng xuống xe, cầm bình cứu hỏa mini trên xe của mình, đi ra mở cửa sau xe của Trại, nơi anh Lee ngồi rồi tấn công nạn nhân.

Cùng lúc, Trại xông vào đấm đá anh Lee khiến nạn nhân bị thương.

Dưỡng cướp chiếc điện thoại Samsung và ví tiền của anh Lee. Còn nạn nhân đã mở cửa xe chạy thoát ra ngoài.

Gây án xong, Dưỡng và Trại quay đầu xe chạy đến khu vực Yên Ngưu – Thanh Trì, Hà Nội thì đỗ lại kiểm tra tài sản lấy được của nạn nhân gồm: Samsung Galaxy S3, khoảng 300.000 đồng và một số giấy tờ hộ chiếu.

Đêm 11/2, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã bắt giữ được hai tên cướp.

T.Nhung