- Dưới trướng “tú ông” này có 40 nhân viên làm việc thường xuyên, vừa bán dâm, vừa làm "tay vịn" trong các quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Phạm Sỹ Hùng (37 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Thị Quỳnh (19 tuổi, Yên Bái) để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

{keywords}

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Làm nghề lái xe taxi, thời gian gần đây Hùng kiêm thêm nghề môi giới mại dâm. Dưới trướng “tú ông” này có 40 nhân viên làm việc thường xuyên, vừa bán dâm, vừa làm "tay vịn" trong các quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Anh ta chọn ra gái bán dâm “cứng” nhất là Nguyễn Thị Quỳnh để quản lý những cô còn lại.

Quỳnh có nhiệm vụ nhận điện thoại của khách. Khi có khách mua dâm, Quỳnh sẽ gọi cho Hùng để điều nhân viên đến phục vụ.

Cô ta thu 1,5 triệu đồng/một lần và chia cho Hùng từ 300.000- 500.000 đồng. Mỗi lần được điều đến quán karaoke ngồi với khách, gái phải trả cho Hùng 80.000 đồng.

Chiều 8/1, vì có khách yêu cầu “điều” hai gái bán dâm đến phục vụ nên Quỳnh báo cho Hùng rồi đưa các “chân dài” đến nhà nghỉ ở phường Mỹ Đình 2 để mua vui cho khách. Cô ta thu của khách 2 triệu đồng, thỏa thuận sẽ chia cho Hùng 800.000 đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.

T.Nhung