- Bản thông báo tin buồn trên trang thông tin điện tử của Ban Nội chính TƯ cho hay, lễ tang của ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh bắt đầu từ 14h30 ngày 14/2 (26 tháng 12 âm lịch) tại nhà riêng, số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

{keywords}

Chiều 13/2, hàng trăm người dân Đà Nẵng có mặt trước nhà ông Nguyễn Bá Thanh để vĩnh biệt ông. Ảnh: Đình Hiệp

Lễ truy điệu từ 9h30, ngày 16/2 (28 tháng 12 âm lịch). An táng tại nghĩa trang của gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Trao đổi với Dân Trí, ông Phan Đình Trạc - Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính TƯ cho biết, chiều 13/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho ông Nguyễn Bá Thanh.

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh tháng 4/1953, tham gia cách mạng từ năm 1964, vào Đảng ngày 13/2/1980.

Ông là ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng các khóa X, XI; Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính TƯ, đại biểu Quốc hội các khóa IX, XI, XII, XIII; nguyên Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng. Huân chương Độc lập hạng nhất.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, gia đình và tập thể giáo sư, bác sĩ và nhân viên y tế hết lòng chăm sóc cứu chữa, song do bệnh hiểm nghèo, ông đã từ trần vào hồi 13h00 ngày 13/2 tại nhà riêng.

Ngày 13/2, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính TƯ Phan Đình Trạc đã ký quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức lễ tang cấp cao với ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban Nội chính TƯ.

Ban Tổ chức lễ tang do ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức TƯ làm Trưởng ban.

Ngoài Trưởng ban tổ chức lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh còn có 16 ủy viên, gồm: Ông Phan Đình Trạc, Trần Văn Minh, Nguyễn Doãn Khánh, Phạm Anh Tuấn, Lê Minh Trí – cả 5 ông đều là Phó trưởng Ban Nội chính TƯ; Ông Trần Thọ (Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng); Ông Nguyễn Đức Hải (Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam); Ông Nguyễn Bá Bình (đại diện gia đình)…

H.Nhì