- Tức giận vì chưa đòi được 500 triệu đồng tiền ghi đề, gã đàn ông đã tạt axít khiến vợ chồng "con nợ" chết thảm.

Ngày 5/6, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Kha Cư (43 tuổi, TP.HCM) mức án tử hình về tội "giết người".

Theo bản án sơ thẩm, Kha Cư và vợ chồng ông Trần Thanh Liêm, bà Nguyễn Thị Kim Hương có mối quan hệ quen biết.

{keywords}

Bi cáo Cư trong giờ nghị án

Khoảng 11h30p ngày 22/1/2013, Cư hẹn vợ chồng ông Liêm đến một quán cà phê ở quận 6 (TP.HCM) để yêu cầu vợ chồng ông Liêm trả nợ 500 triệu đồng tiền ghi đề. Trước khi đi, Cư tự đun nóng chảy thành dạng lỏng khoảng nửa lít axit đựng trong ca nhựa mang theo.

Tại cuộc hẹn, Cư để ca hoá chất dưới chân, ngồi đối diện với vợ chồng ông Liêm. Do không thống nhất được phương án trả nợ nên hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Lúc này, Cư cầm ca hoá chất tạt vào người vợ chồng ông Liêm, bắn vào vợ chồng chủ quán gây phỏng nhẹ.

Bị a xít tạt thẳng vào người, vợ chồng ông Liêm quằn quại trong đau đớn. Được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông Liêm đã chết trước khi nhập viện còn bà Hương tử vong sau 10 ngày điều trị.

M.Phượng