- Ô tô tải băng qua đường sắt giao nhau với đường dân sinh đã bị tàu hỏa đâm, lái xe bị thương nặng.

Lúc 6h21, ngày 6/6, tại km 1190+500 thuộc địa bàn thôn Chính Nghĩa, xã An Phú (TP Tuy Hoà, Phú Yên), xe ô tô tải mang biển kiểm soát 78K-8522 chạy qua đường sắt giao nhau với đường ngang dân sinh.

Đúng lúc đó tàu hoả SE7 do ông Nguyễn Tuấn Ninh làm trưởng tàu chạy hướng Bắc - Nam tông trực diện vào đầu xe tải.

{keywords}

Do bị tông trực diện, đầu xe tải bị móp méo biến dạng

Vụ tai nạn làm tài xế xe tải Lê Nguyễn Việt Tiến (SN 1990, trú ở xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên) văng ra khỏi ca bin xe bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Tại hiện trường, đầu xe tải bị móp méo biến dạng, vị trí xe tải nằm cách đường ray 1m về phía bên phải theo hướng tàu chạy.

Do va chạm mạnh nên đầu máy tàu SE7 bị móp.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trâm Trân