Trung tâm cứu nạn hàng hải vẫn chưa liên lạc với tàu Sunrise chở 18 thuyền viên bị mất tích trên biển từ sáng 3/10.

Ngày 6/10, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, trung tâm đã phát thông báo hàng hải đến các nước trong khu vực để xác minh, tìm kiếm tàu hàng Sunrise 689.

Tàu Sunrise 689 có tải trọng gần 6.000 tấn chở 5.000 tấn dầu Gasoil đang hành trình từ Singapore về Quảng Trị (Việt Nam) đã bị mất liên lạc từ 4h27, ngày 3/10.

Vị trí mất liên lạc ở khu vực cách đông bắc Singapore khoảng 120 hải lý và cách đông nam mũi Cà Mau khoảng 360 hải lý. Trên tàu có 18 thuyền viên thuộc Công ty CP Đóng tàu thủy sản Hải Phòng.

Vietnam MRCC đã phát thông báo hàng hải cho các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines và Trung tâm An ninh Hàng hải Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam để xác minh, xử lý vụ việc.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã thông báo đề nghị Trung tâm chống cướp biển, cướp có vũ trang khu vực Châu Á; Trung tâm chống cướp biển các nước ASEAN, Trung Quốc và Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về vụ việc.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng đã xác định thời tiết vùng biển tàu Sunrise 689 bị mất tín hiệu hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 6/10 Hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam vẫn chưa liên lạc được với tàu Sunrise 689. Nguyên nhân không liên lạc được vẫn chưa thể xác định.

(Theo Dân Việt)