Vụ việc xảy ra xảy ra lúc 22h đêm 1/7 tại ngõ 269 (đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả , Quảng Ninh). 

Trần Minh Đức (SN 1981, trú tổ 5 , phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) điều khiển xe máy BKS 14F4-9697 theo hướng Hạ Long - Cẩm Phả thì bị xe taxi BKS 14A-197.64 do Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1988, trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển tạt đầu.

Lúc này trên xe taxi chở theo hai người là Trần Hữu Thái (SN 1997, trú xã Dương Huy, Cẩm Phả) và Lê Đông Mừng (SN 1992, trú phường Phong Hải, TX Quảng Yên).

Sau đó, Đức điều khiển xe chạy vượt lên chặn taxi rồi xảy ra cãi vã với lái xe taxi cùng 2 hành khách. Trong lúc cãi vã, anh Thái mở cửa xe xuống xe thì bị Đức dùng dao lao vào đâm tử vong tại chỗ.

Thấy vậy anh Mừng chạy tới khống chế Đức và bị đâm vào phần bụng bị thương được đưa đi cấp cứu.

Đức bị người dân khống chế rồi đưa tới cơ quan công an.

Phạm Công

Mercedes bốc cháy ngùn ngụt trên cầu Bạch Đằng

Mercedes bốc cháy ngùn ngụt trên cầu Bạch Đằng

Trạm trưởng Trạm thu phí cầu Bạch Đằng Vũ Văn Điệp cho biết vụ cháy xảy ra vào hồi 20h ngày 30/6.