- Sáng nay (3/10), trong khi cùng chồng đón tàu cao tốc từ đảo Lý Sơn vào đất liền để sinh con, thai phụ Nguyễn Thị Qúy (24 tuổi) ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn bất ngờ chuyển dạ trên tàu.

Được sự giúp đỡ của các hành khách, thai phụ Nguyễn Thị Quý đã "vượt cạn" thành công nhờ sự giúp đỡ của nhà tàu và các hành khách.

Ngay sau khi tàu cập cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn vào 9h sáng cùng ngày, 2 mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Quý đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để chăm sóc. Tuy còn mệt nhưng sản phụ và gia đình vui mừng vì “ mẹ tròn con vuông” và không gặp bất kỳ tai biến nào sau sinh.

{keywords}

Tàu cao tốc An Vĩnh 01 nơi thai phụ Quý sinh con.

Ông Dương Quang Quyển - Thuyền trưởng tàu cao tốc An Vĩnh 01 cho biết, tàu vừa xuất bến rời đảo được hơn 20 phút thì bất ngờ thai phụ trở dạ sinh con.

"Tôi cho tàu tăng tốc chạy vào đất liền, đồng thời hô hào anh em thủy thủ cùng hành khách đi trên tàu phụ giúp thai phụ sinh nở ngay trên tàu, ca sinh không gặp trở ngại, rất may là cả mẹ và con đều khỏe mạnh" - ông Quyển nói.

Được biết, đây là trường hợp hy hữu khi có thai phụ sinh con trên tàu trong điều kiện thiếu thốn trang thiết bị và đội ngũ chuyên môn.

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nằm cách đất liền khoảng 15 hải lý, cơ sở hạ tầng y tế còn nhiều thiếu thốn, nên mỗi lần sinh nở, phần lớn phụ nữ trên đảo thường đón tàu vào đất liền.

Văn Mịnh