- 10 người có mặt trong thang máy để di chuyển từ tầng 6 xuống tầng 1 thì bất ngờ bị rơi tự do.

Theo Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, khoảng 22h30, ngày 17/7, khoa cấp cứu của bệnh viện này tiếp nhận 10 bệnh nhân gặp tai nạn tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 17/7, tại khách sạn HAGL (đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ rơi thang máy khiến 10 người bị thương.

{keywords}

Tòa nhà nơi xảy ra vụ tai nạn

Các nạn nhân sau đó đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Phần lớn các nạn nhân đều bị trầy xước, chấn thương nhẹ.

Một nạn nhân bị gãy xương đùi bên trái, vỡ xương gót hai bên, đến sáng ngày 18/7, 8 nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện.

Hai nạn nhân bị thương nặng gồm Nguyễn Thị Bích Nga (SN 1993, quê Điện Bàn, Quảng Nam) và Trương Hoàng Minh (SN 1989, trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) được chuyển đến khoa ngoại Thần kinh và ngoại Tổng hợp thuộc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Sáng 18/7, PV VietNamNet đã đến hiện trường vụ tai nạn và liên hệ với lãnh đạo tòa nhà để tìm hiểu nguyên nhân, tuy nhiên nhân viên tòa nhà thông báo lãnh đạo bận.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng công an Quận Hải Châu xác nhận, nguyên nhân của vụ tai nạn là do thang máy của tòa nhà rơi nhanh hơn bình thường, từ tầng thứ 6 xuống tầng 1.

Công tác khám nghiệm hiện trường vụ thang máy rơi đang được cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng tiến hành suốt buổi sáng hôm nay (18-7)

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Lê Minh