- Trong đêm, nhiều hộ nuôi cá lồng ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bỗng nhiên thấy cá chết bất thường hàng loạt, thiệt hại hàng tỷ.

Theo thông tin từ UBND xã Nghi Sơn (Tĩnh Gia) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra tình trạng cá nuôi lồng bè chết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân.

{keywords}

{keywords}

Cá lồng chết loạt, người dân vớt lên bán tháo

Hiện tượng cá chết từ rạng sáng ngày 6 đến 8/9 với các loại như: cá vược, mú, giò, hồng, hồng đỏ, khu vực cá chết chủ yếu ở Đảo Ngọc. Theo thống kê, hộ chết nhiều nhất gần 5 tấn cá.

Được biết, toàn xã có 66 hộ nuôi cá lồng, có 21 hộ có cá bị chết với tổng số 47,5 tấn, ước tính thiệt hại hơn 8 tỷ đồng.

{keywords}

Không bán hết người dân mổ bụng cá để phơi

Ông Trần Văn Thạc (60 tuổi), trú thôn Nam Sơn cho biết, rạng sáng ngày 8/9, gia đình ông phát hiện cá lồng bắt đầu chết. Chỉ trong đêm đó, nhà ông chết gần 5 tấn cá, chủ yếu là cá hồng, cá vược, cá mú, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

{keywords}

Số lượng cá chết ở xã đảo khoảng 47,5 tấn, ước tính thiệt hại hơn 8 tỷ đồng

Chính quyền địa phương đã đến từng hộ thống kê thiệt hại cũng như báo cáo lên cấp trên. Ngay trong ngày 8/9, Sở TN&MT, Cảnh sát môi trường, Chi cục Thú y cũng đã đến địa phương lấy mẫu cá, nước đi xét nghiệm.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực tìm nguyên nhân dẫn đến cá chết bất thường với số lượng lớn nói trên.

Lê Anh