- Một nhóm người xã Thanh Quân (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) đi vào rừng lấy măng, trời mưa to gây lũ quét khiến 2 người chết, nhiều người mất tích.

Thông tin được ông Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân xác nhận chiều nay.

Theo thông tin ban đầu, trước đó có một nhóm khoảng 10 người ở xã Thanh Quân vào khu vực rừng giáp ranh với địa bàn huyện Quỳ Châu (Nghệ An), cách Thanh Hóa khoảng 12km dựng lều lán để hái măng thì bị lũ cuốn trôi.

Được biết, những người dân địa phương thường vào rừng đi lấy măng khoảng 1 - 2 ngày mới trở về nhà.

Trong hai ngày 13- 14/9, trên địa bàn Như Xuân có mưa lớn, xuất hiện lũ quét gây sạt lở đất vùi lấp lều lán của những người đi hái măng.

Đến trưa nay, chính quyền địa phương nhận được tin báo đã huy động hơn 100 người tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

16h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được thi thể của 2 nạn nhân gần khu vực dựng lán trại là Vi Văn Khoa và Lương Văn Thoại. 5 người khác (đều là phụ nữ) đang mất tích.

Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã cử lực lượng lên hiện trường phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Lê Anh