- Liên quan tới việc Ban quản lý cải thiện dự án môi trường Miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa bỏ nhiệm sở đi chùa trong ngày làm việc sau dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã có công văn yêu cầu xử lý nghiêm tập thể, cá nhân.

Công văn nêu rõ: Giao Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm tập thể, cá nhân đơn vị tren vì bỏ công sở đi chùa trong ngày làm việc (ngày 19/2 vừa qua).

Qua đó, giao Sở Nội vụ kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm trên và có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm.

{keywords}

Công sở của Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung không một bóng người vào thứ 6, ngày 19/2.

Trước đó, sáng thứ 6 ngày 19/2 (tức ngày 12 tháng Giêng Bính Thân), người dân phản ánh về việc toàn bộ cán bộ công nhân viên của Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa (trực thuộc UBND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) có trụ sở tại 146 đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa đã đóng cửa công sở đi lễ chùa.

Khi người dân đến đăng ký làm việc thì công sở không một bóng người, tất cả các phòng ban đều “cửa đóng then cài” nên rất bức xúc.

Lê Anh