Ngày 4/10, ông Lê Phước Nho – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xác nhận, công dân L.T.H (SN 1988, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bỏ trốn khỏi khu cách ly Covid-19, sau đó quay trở lại.

{keywords}
 

Trước đó, rạng sáng 3/10, H. đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung của huyện Hải Lăng (Trung tâm Y tế cũ).

Nhận được thông tin, UBND huyện chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự tuần tra, truy tìm H., đồng thời đề nghị UBND quận Ngũ Hành Sơn phối hợp tìm kiếm.

Đến chiều cùng ngày, H. tự giác trở lại khu cách ly và cho biết, vì nhớ nhà nên trốn về thăm gia đình.

Tường trình với cơ quan chức năng, H. thừa nhận đã trốn khỏi khu cách ly, sau đó lên xe khách vào Đà Nẵng, gặp một người bạn chứ chưa về nhà.

Cùng lúc, cơ quan chức năng điện thoại cho H, vận động nên H. đã nhận thức được hành vi sai trái của mình nên quay lại khu cách ly vào chiều cùng ngày.

Ngành y tế Quảng Trị đã thông báo sự việc đến CDC Đà Nẵng để phối hợp xử lý.

Theo ông Nho, ngành y tế đã liên lạc với người bạn H. đã gặp nhưng chưa được.

Được biết, sau khi vào khu cách ly, H đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 1, kết quả âm tính.

Hiện H. đang được cách ly riêng tại một phòng trong khu cách ly.

Được biết, H. từ Lào, nhập cảnh về nước vào ngày 27/9 qua cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 28/9, H. được đưa vào khu cách ly huyện Hải Lăng.

Với hành vi này, H. có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Đồng thời, buộc phải tiếp tục thực hiện việc cách ly y tế theo Khoản 3 Điều 10 Nghị định 176.

Ngoài ra, nếu hành vi bỏ trốn khỏi khu vực cách ly của H. dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng thì H. sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Bảo Ngọc

Phó Chủ tịch Hà Nội phê bình 6 quận, huyện vì lãnh đạo vắng họp chống Covid-19

Phó Chủ tịch Hà Nội phê bình 6 quận, huyện vì lãnh đạo vắng họp chống Covid-19

Các quận huyện Hà Đông, Gia Lâm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Đông Anh tuần này không phân công lãnh đạo họp, Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng đây là biểu hiện của sự chủ quan lơ là trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.