- Là thầy giáo dạy nhạc, người đàn ông nhiều lần đưa nữ sinh lớp 6 về nhà để “yêu”.

Ngày 17/3, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND TP.HCM quyết định tuyên phạt bị cáo Lã Tuấn Huy (SN 1976, TP.HCM) mức án 15 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Cáo trạng xác định, Lã Tuấn Huy là giáo viên dạy nhạc tại một trường THCS ở quận Tân Bình, TP.HCM). Năm 2014, Huy phụ trách dạy môn nhạc tại lớp của cháu T.T.H. (SN 2003) nên có số điện thoại của cháu H và thường xuyên nhắn tin hỏi thăm...

{keywords}
Bị cáo sau phiên tòa.

Tháng 1/2015, Huy chủ động nhắn tin cho cháu H., hẹn cô bé về nhà mình trên đường Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình chơi. Tại đây, Huy đã dụ dỗ cháu H. để thực hiện hành vi giao cấu.

Cơ quan công tố xác định từ tháng 1 đến trung tuần tháng 6/2015, Huy đã nhiều lần chở cháu H. về nhà, thực hiện hành vi giao cấu 5 lần. Ngày 20/6/2015, mẹ cháu H. kiểm tra tin nhắn trong điện thoại con gái bất ngờ phát hiện những dòng tin bất thường của thầy giáo dạy nhạc gửi cho con gái. Sự việc nhanh chóng được tố cáo đến cảnh sát.

Quá trình điều tra, bị cáo Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng