Hiện nay (7/11), ở vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Hồi 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 126,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

{keywords}
Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Đến trưa mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Tới 13h ngày 9/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Cũng trong chiều nay, bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 1h ngày 8/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 300km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 12 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 20,0 đến 23,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 116,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Bão số 10: Lũ quét cuốn trôi 14 nhà dân ở Trà Leng, phố cổ Hội An ngập lụt

Bão số 10: Lũ quét cuốn trôi 14 nhà dân ở Trà Leng, phố cổ Hội An ngập lụt

Ảnh hưởng bão số 10, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) có mưa lớn, khiến lũ quét cuồn cuộn đổ về cuốn trôi 14 căn nhà cùng 1 ngôi trường tại làng Tắc Pát (xã Trà Leng).

Hương Quỳnh