- Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm 52 giang hồ ở TP.Cần Thơ phạm tội giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự, hủy hoại tài sản và không tố giác tội phạm...xuất hiện nhiều bị cáo với những hình xăm kỳ bí mới lộ diện.

Trong số này bị cáo Trương Phong Hiền (SN 1980, tự Hiền kháp) được cho là kẻ cầm đầu tổ chức hàng chục tay giang hồ ''số má'' chuẩn bị hung khí để truy sát trả thù sau khi đàn em Trần Ngọc Tuấn (tự Tuấn 9 ngón) bị chém.

{keywords}
Hai anh em Trương Phong Hiền và Trương Phong Khánh (đứng hàng đầu) lắng nghe HĐXX phúc thẩm tuyên án.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, HĐXX đã trả một phần hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ vai trò chỉ huy băng nhóm của Trương Phong Hiền đã được tòa sơ thẩm quy kết. Bởi nhiều bằng chứng, nhân chứng và đồng phạm phản biện lại, chưa thể chứng minh Trương Phong Hiền phạm tội cầm đầu băng nhóm...

Hình ảnh VietNamNet ghi lại trong 2 ngày xét xử phúc thẩm 19-20/10, tại TAND TP.Cần Thơ.

{keywords}
Những hình xăm mới xuất hiện ở cánh tay một bị cáo
{keywords}
Trương Phong Hiền luôn tỏ ra là một đàn anh bản lĩnh, trả lời mạch lạc trước vành móng ngựa, trong khi để lộ một phần nhỏ hình xăm sau gáy
{keywords}
Hình xăm mới xuất hiện trên tay một bị cáo kháng án xin giảm nhẹ hình phạt
{keywords}
Một phần đuôi của con rồng hay phụng?
{keywords}
Bị cáo nở nụ cười khi gặp người quen, trên tay phải lộ hình xăm {keywords}
Hình xăm rõ mồn một ở 2 cánh tay như mặt ''quỹ dữ''
{keywords}
Phiên tòa kết thúc bằng một cơn mưa nặng hạt, xe bịt bùng chở các bị cáo về trại giam
{keywords}
Rất đông thân người thân, bạn bè của bị cáo đứng ngóng người thân 

Q.Huy