Ngày 15/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, có 1 trường hợp nguy cơ cao nhiễm Covid-19.

Trước đó, du khách này di chuyển trên chuyến bay TK162 của hãng Turkish Airways ngày 8/3 từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến TP.HCM.

14 giờ ngày 9/3, du khách từ TP.HCM đến Phú Quốc trên chuyến bay QH152, rồi về lại TP.HCM trên chuyến bay QH1524 vào lúc 21 giờ 22 ngày 13/3.

{keywords}

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo, nhằm đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cho cộng đồng, HCDC kêu gọi cơ quan chức năng tìm những hành khách đã đi các chuyến bay nêu trên khẩn trương khai báo sức khỏe với y tế địa phương.

Chưa hết, HCDC còn đề nghị những người có tiếp xúc hành khách trên đến ngay cơ sở y tế gần nhất kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

HCDC thông báo số đường dây nóng: 08.6957 7133 để những ai có thông tin cần thông báo liên quan đến ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 cao liên hệ.

Đến thời điểm hiện tại Việt Nam ghi nhân 53 ca nhiễm Covid-19, 16 ca được điều trị khỏi xuất viện, TP.HCM có 7 ca (3 ca khỏi bệnh) và 4 ca đang được điều trị theo dõi ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, BV dã chiến Củ Chi.

Bình Thuận điều tra hành trình nữ doanh nhân 'siêu lây nhiễm' nghi khai gian dối

Bình Thuận điều tra hành trình nữ doanh nhân 'siêu lây nhiễm' nghi khai gian dối

 Tỉnh Bình Thuận đang điều tra hành trình của nữ doanh nhân ca bệnh Covid-19 thứ 34, do người này có biểu hiện không trung thực trong khai báo.

Phan Nhơn