Dự án đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan (Đà Nẵng) có chiều dài hơn 7km được khởi công tháng 7/2017, với tổng mức đầu tư cả xây lắp và đền bù khoảng 500 tỷ đồng.

Theo kế hoạch tuyến đường sẽ hoàn thành vào tháng 12/2018. Sau đó, được gia hạn tiến độ đến tháng 12/2020 nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (đơn vị chủ đầu tư kiêm quản lý dự án) cho biết, tuyến đường này đi qua 2 phường Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) và 2 xã Hòa Châu, Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) sau gần 4 năm,  đến nay khối lượng thi công mới chỉ đạt 60% giá trị hợp đồng.

{keywords}
Dự án đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan sau gần 4 năm thi công vẫn chưa hoàn thành

Toàn tuyến vẫn còn khoảng hơn 2,1km chưa có mặt bằng để thi công vì còn hơn 120 hồ sơ nhà, đất chưa giải quyết nên dự án tiếp tục chậm so tiến độ đề ra.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết, đã kiến nghị hội đồng bồi thường và Ban giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang quan tâm đẩy nhanh công tác giải tỏa, đền bù để có mặt bằng thi công, hoàn thành dự án.

Ông Nguyễn Hoàng Sinh (70 tuổi, trú tổ 8 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) cho biết, đất gia đình rộng hơn 3.700 m2, trong đó có hơn 1.900m2 đất nằm trong phạm vi dự án đi qua.

{keywords}
Do vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến tiến độ thi công bị chậm

Ngoài tiền bồi thường theo giá nhà nước, gia đình ông được thông báo bố trí 6 lô đất tái định cư đường 5,5m ở khu vực Hòa Xuân. Tuy nhiên, gia đình ông Sinh chưa đồng tình vì diện tích đó chưa được 1/2 diện tích đất gia đình ông sẽ mất.

Theo ông Hồ Anh Sơn, Phó GĐ Công ty CP Xây dựng công trình 545 (đơn vị thi công dự án), đơn vị vẫn đang đợi có mặt bằng để thi công.

“Hiện nay những nơi đã giải phóng mặt bằng chúng tôi đã thi công. Khi có mặt bằng đơn vị sẽ thi công  tiếp”, ông Sơn nói.

Hình ảnh ghi nhận ngày 22/4

{keywords}
Tuyến đường dài hơn 7km đi qua địa phận quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang
{keywords}
Sau gần 4 năm năm khởi công và được gia hạn tiến độ, đến nay dự án vẫn chưa thể về đích
{keywords}
Nhiều đoạn được giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công đã thảm nhựa
{keywords}
Hạng mục cống thoát nước đang được đơn vị thi công triển khai
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Dự án tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan là một trong những dự án động lực của TP Đà Nẵng
{keywords}
 
{keywords}
Công nhân thi công đoạn đã giải phóng mặt bằng
{keywords}
Dự án vẫn chưa hẹn ngày hoàn thành khi vướng mặt bằng bắt đầu từ đoạn đi qua phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ)
{keywords}
Gia đình ông Nguyễn Hoàng Sinh có hơn 1.900m2 đất nằm trong phạm vi dự án đi qua, nay vẫn chưa bàn giao đất 

Hồ Giáp

Vĩnh Phúc rà soát, kiểm tra hàng loạt dự án chậm tiến độ

Vĩnh Phúc rà soát, kiểm tra hàng loạt dự án chậm tiến độ

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết đang yêu cầu cơ quan hữu quan kiểm tra, rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn, thu hồi các dự án chậm tiến độ quá lâu gây lãng phí tài nguyên đất.