Thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông hôm nay cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Điểu Brơi (trú xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) về tội “Che giấu tội phạm”.

Bị can Điểu Brơi là cha của Điểu Long (nghi phạm sát hại 2 cháu bé gần nhà).

Theo điều tra, ngày 23/11/2019, Điểu Long và Điểu Lâm (11 tuổi, trú cùng địa phương) đến quán internet tại buôn Điêng Đu, xã Đắk Ngo (Tuy Đức) để chơi game.

{keywords}
Hiện trường con suối nơi thiếu niên Điểu Long sát hại bạn chơi game

Trong lúc chơi xảy ra mâu thuẫn nên Long kéo Lâm ra sân bóng cách tiệm internet khoảng 1km đánh. Lâm bỏ chạy thì Long đuổi theo đến gần bờ suối rồi đẩy nạn nhân ngã xuống suối.

Long sau đó tiếp tục đánh vào vùng mặt, nhấn đầu Lâm xuống nước và đập đầu nạn nhân vào hòn đá bên cạnh khiến bất tỉnh.

Long đã lấy áo của Lâm cột 2 tay nạn nhân và lấy đá đè lên phần đầu rồi bỏ đi. Một ngày sau, Long quay lại hiện trường thấy Lâm đã chết nên bỏ về nhà.

Làm việc với công an, Long còn khai trước đó đã dìm chết bé gái 6 tuổi dưới suối.

Cơ quan chức năng đến nay xác định vụ việc xảy ra năm 2016. Cũng theo điều tra, Long sau đó đã kể cho bố về sự việc. Tuy nhiên, ông Điểu Brơi đã che giấu hành vi của con trai.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tuổi của Điểu Long để làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả giám định, khi thực hiện hành vi phạm tội, sát hại bé trai hàng xóm 11 tuổi, Điểu Long mới 13 tuổi 8 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Điểu Long vào Trường giáo dưỡng số 3 tại huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng).

Mâu thuẫn khi 'cày' game, thiếu niên dìm chết bạn chơi 11 tuổi dưới suối

Mâu thuẫn khi 'cày' game, thiếu niên dìm chết bạn chơi 11 tuổi dưới suối

 Mâu thuẫn trong lúc chơi game, thiếu niên 14 tuổi ở huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã đánh, dìm bạn cùng chơi 11 tuổi xuống suối tử vong.

Trùng Dương