- Không khí lạnh cường độ mạnh liên tục được bổ sung nên từ thứ 5 tới, miền Bắc sẽ chuyển rét đậm, vùng núi rét hại, có nơi dưới 3 độ.

Hôm nay miền Bắc vẫn duy trì mưa nhỏ rải rác, ngày trời rét. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ phổ biến 18-20 độ C, riêng TP Lạng Sơn 12 độ, ban đêm lạnh 15-18 độ, vùng núi lạnh 13-15 độ.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ ban ngày ấm hơn, phổ biến 20-23 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên vẫn giữ ở mức 24-26 độ. Ban đêm toàn vùng lạnh 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ, cá biệt tại Sa Pa rét 7 độ.

{keywords}
Từ ngày 23/11 tới, miền Bắc chuyển rét đậm, vùng núi rét hại

Mức nhiệt này tại miền Bắc vẫn sẽ duy trì trong 2 ngày tới. Sau đó đến thứ 5 (23/11), một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ bổ sung xuống nước ta khiến miền Bắc chuyển rét đậm, vùng núi rét hại.

Cụ thể, tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày 23-24/11 ở mức 16-17 độ C, ban đêm rét 13-14 độ; TP Lạng Sơn ban ngày rét 12-13 độ, ban đêm rét 10 độ; Sa Pa (Lào Cai), ban ngày không quá 6 độ, ban đêm rét 3-4 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa rất to khiến trời thêm lạnh.

Tại Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế, mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay phổ biến 20-23 độ, ban đêm lạnh 17-20 độ. Các tỉnh Đà Nẵng - Bình Thuận ở mức 25-32 độ C, càng về phía nam, nhiệt độ càng tăng.

Do mưa lớn, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông có nguy cơ xảy ra trên các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay giảm mưa, ngày nắng. Tây Nguyên nắng dịu 28-31 độ C, Nam Bộ phổ biến 29-32 độ.

M.Anh