Hôm nay, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thu hồi Kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị bắt, tù đày đối với 2 trường hợp.

Cụ thể đó là trường hợp ông Y Bhút Niê (SN 1951, trú huyện Krông Búk) và Nguyễn Tấn Ngay (SN 1932, trú huyện Krông Năng).

Năm 2007, các ông Y Bhút Niê và Nguyễn Tấn Ngay được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng Kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày.

Quần chúng sau đó trình báo cơ quan chức năng việc các ông này khai không đúng sự thật.

Qua điều tra, cơ quan chức năng kết luận, trong quá trình hoạt động cách mạng, bị địch bắt, ông Y Bhút đã khai báo gây thiệt hại nghiêm trọng cho cách mạng; từng làm tay sai cho địch, thực hiện các chiến dịch lớn để càn quét cách mạng.

Ông Nguyễn Tấn Ngay, trong quá trình hoạt động cách mạng bị địch bắt giam cũng khai báo, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cách mạng.

Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định đình chỉ trợ cấp và thu hồi chế độ đã cấp cho 2 ông này.

Khởi tố Phó phòng TN&MT làm lộ bí mật nhà nước

Khởi tố Phó phòng TN&MT làm lộ bí mật nhà nước

Phó phòng Tài nguyên môi trường (TN&MT) huyện Krông Năng (Đắk Lắk) bị khởi tố để điều tra về hành vi làm lộ bí mật nhà nước.

Trùng Dương