- Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rằng ông đánh giá cao và cảm ơn chân thành Chính phủ Việt Nam về sự giúp đỡ dành cho Malaysia trong công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay MH370.

Phát biểu của Thủ tướng Malaysia nêu trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội sáng nay 4/4 trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, chuyến thăm đầu tiên kể từ khi ông tái cử nhiệm kỳ hai hồi tháng 5/2013.

"Chúng tôi bày tỏ sự đánh giá cao và cảm ơn chân thành tới chính phủ Việt Nam về sự giúp đỡ mà Chính phủ Việt Nam dành cho Malaysia trong công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay MH370" - Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói với báo chí sau hội đàm.

"Nhân dịp này, chúng tôi đã gửi tới ngài Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân Malaysia và gia đình các nạn nhân trên chuyến bay MH370 lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc. Ngài Thủ tướng đã thay mặt Chính phủ, nhân dân Malaysia và gia đình các nạn nhân bày tỏ cảm ơn chân thành và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu, kịp thời của VN trong công tác tìm kiếm máy bay MH370, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân đạo, gắn bó cộng đồng ASEAN và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước" - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay.

{keywords}

Thủ tướng Malaysia Najib Razak tại Hà Nội sáng 4/4. Ảnh: Reuters

Sớm nâng quan hệ lên đối tác chiến lược

Theo thông báo với báo chí sau cuộc hội đàm sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Najib Razak thống nhất giao BNG hai nước thảo luận để sớm trình lãnh đạo hai nước quyết định nâng tầm quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược trong thời gian sớm nhất.

"Cả hai chúng tôi đều nhất trí là đã đến lúc xây dựng tiếp mối quan hệ tuyệt vời giữa hai bên thành quan hệ đối tác chiến lược. Về điều này, chúng tôi đã đồng ý giao cho hai BNG và Ủy ban hỗn hợp làm việc về nội dung và nội hàm làm cơ sở cho quan hệ mới giữa hai nước - quan hệ đối tác chiến lược. Tôi vô cùng vinh dự và vui mừng được mời Thủ tướng thăm chính thức Malaysia trong tương lai gần để chúng ta có thể chính thức hóa mong muốn của hai nước về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Tôi cũng chúc mừng Thủ tướng về sự lãnh đạo của ông trong việc tăng cường nền kinh tế Việt Nam và đưa nó trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, nhất là thành công của Việt Nam không chỉ trong việc bảo đảm tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ mà còn hạ thấp tỷ lệ lạm phát và tăng đáng kể hoạt động xuất khẩu của Việt Nam" - Thủ tướng Najib Razak phát biểu.

Thăm dò dầu khí

Đề cập quan hệ kinh tế, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông và người đồng nhiệm Malaysia nhất trí mục tiêu hai nước sẽ phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 11 tỷ USD trước năm 2015.

"Malaysia hiện là đối tác thương mại thứ 3 trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới của Việt Nam với kim ngạch thương mại tăng trưởng đều hàng năm và đạt 9 tỷ USD trong 2013. Vì vậy chúng tôi nhất trí đạt mục tiêu 11 tỷ USD trước 2015. Malaysia là đối tác đầu tư lớn thứ 8 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với số vốn đầu tư hơn 11 tỷ USD. Để thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực này, hai bên khẳng định tiếp tục tạo đk thuận lợi cho các nhà đầu tư hai nước tìm hiểu cơ hội đầu tư và kinh doanh tại mỗi nước" - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

{keywords}

Ảnh: Reuters

"Sáng mai tôi sẽ gặp cộng đồng kinh doanh Malaysia và tôi sẽ khuyến khích họ tăng đầu tư Malaysia vào Việt Nam. Chúng tôi cũng thảo luận hợp tác về nông nghiệp và liên quan đến Bản ghi nhớ mà chúng ta mới ký kết, chúng tôi kỳ vọng sẽ có một thỏa thuận bổ sung về thương mại gạo để Malaysia tiếp tục nhập khẩu gạo từ Việt Nam. Hiện Việt Nam đáp ứng 60% nhu cầu nhập khẩu gạo của Malaysia" - Thủ tướng Najib Razak cho biết thêm.

Liên quan đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái bình dương (TPP), hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau thúc đẩy kết thúc đàm phán, đồng thời bảo đảm dành sự linh hoạt thời gian chuyển đổi hợp lý, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực thực thi cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam và Malaysia.

"Về TPP, hai bên nhất trí cần cân nhắc vị trí của các nền kinh tế đang nổi và các nước đang phát triển nhằm đảm bảo hiệp định TPP được công bằng và hợp lý cho mọi nước tham gia" - Thủ tướng Najib Razak nói.

Một nội dung đáng chú ý khác đó là hai bên đẩy mạnh hợp tác trong thăm dò dầu khí.

"Trên cơ sở các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm này, chúng tôi nhất trí sẽ giao cho các Bộ trưởng liên quan để triển khai. Chúng tôi cũng sẽ khuyến khích Petronas và PetroVietnam làm việc chặt chẽ với nhau trong lĩnh vực khai thác chung hiện có và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong tương lai" - Thủ tướng Malaysia cho hay.

Hai Thủ tướng cho hay đã nhất trí mở rộng lĩnh vực hợp tác sang các lĩnh vực như giáo dục, hợp tác về đưa lao động từ Việt Nam sang Malaysia, du lịch, tăng cường hợp tác an ninh-quốc phòng, ngân hàng và tài chính.

Hai Thủ tướng cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; nhất trí sớm thúc đẩy ký kết các văn kiện như: thỏa thuận về phối hợp tuần tra chung và thiết lập đường dây nóng giữa hải quân hai nước, bản ghi nhớ về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

Giải quyết ngư dân Việt Nam bị bắt ở Malaysia

Thủ tướng Malaysia cho biết, tại cuộc hội đàm, ông và Thủ tướng Việt Nam đã thảo luận tình hình của các ngư dân Việt Nam.

"Chúng tôi thảo luận về các vấn đề họ đang gặp phải và tôi sẽ nghiêm túc xem xét đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giải quyết các trường hợp ngư dân Việt Nam bị bắt ở Malaysia" - ông nói.

Đề cập về Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; ủng hộ lập trường chung của ASEAN thể hiện trong Tuyên bố về nguyên tắc 6 điểm của ASEAN về Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và phấn đấu sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục hợp tác nhằm phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề về hòa bình, an ninh của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Về vấn đề khu vực, hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước ASEAN khác phấn đấu xây dựng thành công cộng đồng ASEAN vững mạnh và đoàn kết vào 2015 cũng như xây dựng nội hàm cho tương lai phát triển của ASEAN sau 2015. Việt Nam ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN vào năm 2015.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Malaysia.

Linh Thư